Phẫu thuật thành công trường hợp lõm lồng ngực ở tuổi dậy thì

Ngọc Thành| 22/04/2016 18:21
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Một ca lõm lồng ngực hiếm gặp đã được các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ phẫu thuật thành công.

Chiều ngày 22/4, bác sĩ Phạm Văn Phương, Trưởng Khoa ngoại lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ cho biết, vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân Trương Hữu An ( 23 tuổi, Long Bình, huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) bị lõm lồng ngực hiếm gặp cách đây hơn 10 năm.

Phẫu thuật thành công trường hợp lõm lồng ngực ở tuổi dậy thì

Ca mổ kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ

Bệnh nhân An cho biết, cách đây hơn 10 năm bị khó thở, sinh hoạt hay chơi thể thao không được bình thường như các bạn cùng độ tuổi. Nhưng do gia đình chủ quan nghĩ bệnh nhân bị suy dinh dưỡng. Quá trình chẩn đoán, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị hội chứng lõm lồng ngực hiếm gặp ở lứa tuổi dậy thì.

Tại đây các bác sĩ tiến hành phẫu thuật theo phương pháp “Donald Nuss”, luồn một thanh kim loại qua ngực để nâng phần ngực lõm lên. Phương pháp phẫu thuật này ít tàn phá, thời gian phẫu thuật nhanh, ít mất máu, bệnh nhanh chóng hồi phục về với cuộc sống bình thường do thời gian nằm viện ngắn (khoảng 1 tuần). Ca mổ kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ, hiện sức khỏe bệnh nhân đã dần phục hồi.

Bác sĩ Phương cho biết thêm, hội chứng lõm lồng ngực thường bị bẩm sinh ở trẻ nhỏ, có thể nói đây trường hiếm gặp những bệnh nhân ở tuổi trưởng thành. Nếu không điều trị tùy theo mức độ sẽ gây các vấn đề về đau do biến dạng xương, căng cơ hoặc chèn ép tim phổi ảnh hưởng đến hoạt động thể lực. Ngoài ra, còn xuất hiện tâm lý mặc cảm với hình thức dị dạng của mình.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phẫu thuật thành công trường hợp lõm lồng ngực ở tuổi dậy thì