Nổ sạc đèn pin, bé trai 8 tuổi dập nát bàn tay

Q.K(TH)| 25/10/2015 07:34
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiếc sạc đèn pin bất ngờ phát nổ khiến bàn tay của em Hoàng Minh Nhật (8 tuổi) nằm ngủ cạnh đó bị dập nát.

Tin nhanh từ Bệnh viện Đa khoa Lâm Đông ngày 24/10 cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận một bệnh nhân bị dập nát bàn tay do sức ép của chiếc sạc đèn pin phát nổ.

Nạn nhân là em Hoàng Minh Nhật (8 tuổi, ngụ tại thôn Tân Phú 2, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh, Lâm Đồng).

Nổ sạc đèn pin, bé trai 8 tuổi dập nát bàn tay

Em Hoàng Minh Nhật được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: Tuổi trẻ

Người nhà nạn nhân cho biết, khoảng 9h30 ngày 24/10, khi em đang nằm ngủ trên giường, cạnh vị trí một cục sạc đèn pin đang cắm vào ổ điện nhưng không gắn pin khoảng chừng 80cm. Bất ngờ, cục sạc này phát nổ, tạo ra áp lực lớn khiến cả 5 ngón tay trên bàn tay phải của Nhật bị dập nát.

Ngoài vết thương ở bàn tay phải, trên mặt em Nhật cũng có những vết thương nhẹ do các mảnh nhỏ của cục sạc bắn vào.

Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, đến chiều tối cùng ngày, sức khỏe của em Nhật đã dần ổn định trở lại sau khi được các bác sĩ phẫu thuật và băng bó vết thương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nổ sạc đèn pin, bé trai 8 tuổi dập nát bàn tay