Những người "chân ngắn" sống thọ hơn người "chân dài"

Hà Kim| 01/06/2016 11:40
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Những người có chiều cao khiêm tốn thường cảm thấy bất mãn về ngoại hình. Nhưng có lẽ bạn sẽ không còn ao ước có đôi “chân dài miên man” sau khi biết được những lợi ích sức khỏe tuyệt vời sau đây.

Những người có đôi chân ngắn thường bất mãn về ngoại hình của mình, thậm chí có người còn phẫu thuật kéo dài xương để tăng chiều cao. Những sự thật dưới đây về ưu thế sức khỏe của người “chân ngắn” có thể sẽ khiến bạn được an ủi phần nào:

Người chân ngắn sống thọ hơn

Những người

Những người chân ngắn thường sống thọ hơn

Năm 2014, nhóm chuyên gia ở  Đại học Hawaii đã tìm thấy một gen được mệnh danh là “gen trường thọ”. Theo đó, những người lùn, vóc ngắn thường sống thọ hơn nhóm người có chiều cao cao hơn.

Cũng theo một nghiên cứu khác được công bố trên tạp chí Biodemography and Social Biology, các nhà khoa họ Mỹ tiến hành nghiên cứu ở nhóm các cựu binh tuổi 70 và kết quả cũng cho thấy đàn ông có chiều cao dưới 5 feet 4 inches (162,5cm) sống thọ hơn 2 năm so với các nhóm khác.

Mới đây, một nghiên cứu đăng trên tờ PLoS One chỉ ra rằng, bạn càng cao thì càng dễ bị chết sớm hơn. Nam giới thấp lùn thường có tuổi thọ cao hơn. Nghiên cứu này có ự tham gia của 8.000 nam giới Nhật - Mỹ được theo dõi trong khoảng thời gian 40 năm. Sau đó các nhà nghiên cứu đi đến kết luận rằng, những nam giới cao hơn dễ bị mắc các bệnh mạn tính hơn những nam giới thấp.

Thông tin truyền đến não nhanh hơn

Theo phát hiện của nhà thần kinh học David Eagleman, người cao có xu hướng trải nghiệm thế giới bằng tốc độ chậm hơn so với người thấp. Cụ thế, những người cao cần ít nhất 1/10 giây để nhận được thông tin cảm giác từ mắt, tai, mũi, lưỡi, da. Nguyên nhân là do thông tin cần nhiều thời gian hơn để truyền thông tin qua các con đường thần kinh. Với người cao, có thể gọi “hiện tại của họ” chính là “quá khứ” của người khác.

Giảm nguy cơ bị cục máu đông

Một nghiên cứu đăng trên tờ Journal of Thrombosis and Haemostasis năm 2015 cho thấy, đàn ông cao 1,95 đến 2 m tăng nguy cơ bị khối máu đông đến 2,5 lần. Theo các nhà khoa, đó là do máu được bơm tới khoảng cách xa hơn trong cơ thể nên có thể làm giảm dòng chảy và làm tăng nguy cơ phát sinh cục máu đông, gia tăng đột quỵ.

Những người

Phụ nữ cao tăng 20% nguy cơ ung thư buồng  trứng và thậm chí là ung thư vú trong thời kỳ mãn kinh

Thậm chí béo phì cũng có nguy bị cục máu đông máu cao hơn cả chiều cao. Do đó, nếu có chiều cao khiêm tốn trên 160cm thì nguy cơ bị cục đông máu sẽ giảm, nhưng với điều kiện giữ trọng lượng trong phạm vi lành mạnh sẽ giảm chứng nghẽn mạch

Nguy cơ ung thư thấp hơn

Nghiên cứu trên 38.826 người có chẩn đoán bị ung thư được công bố trên tờ Cancer Causes & Control vào năm 2014 cho thấy, cả nam giới và phụ nữ cao đều tăng nguy cơ bị ung thư và tử vong liên quan đến ung thư. Một số nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng, phụ nữ cao tăng 20% nguy cơ ung thư buồng  trứng và thậm chí là ung thư vú trong thời kỳ mãn kinh. Nam giới cao dễ bị ung thư đại tràng, trực tràng và tuyến tiền liệt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những người "chân ngắn" sống thọ hơn người "chân dài"