Nghệ An: Ba người bất tỉnh trong phòng do ngạt khí

Đức Chung| 16/02/2017 08:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sang nhà hàng xóm chơi, người phụ nữ hốt hoảng phát hiện ba người trong gia đình này bị bất tỉnh do ngạt khí than.

Chiều 15/2, theo tin từ BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, đã kịp thời cứu sống cả ba người trong một gia đình bị ngộ độc khí do sưởi ấm bằng than.

Theo đó, sáng 14/2, chị P.T.T. (27 tuổi, trú huyện Nghi Lộc) cùng mẹ chồng và con 15 ngày tuổi của vợ chồng chị T. đã đốt than nằm trong phòng để sưởi ấm. Khi hàng xóm qua chơi đã hốt hoảng phát hiện ba người trong nhà chị T bị ngất xỉu, hôn mê.

Các nạn nhân được đưa đến BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu ngay sau đó. Qua chẩn đoán, các bác sĩ xác định nguyên nhân là do sưởi ấm bằng than trong phòng kín nên cả ba người đều bị ngộ độc khí carbon monoxide (CO). Cả ba nạn nhân đều có chỉ số ôxy trong máu thấp, nồng độ CO cao.

Hiện cả ba nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và đang hồi phục sức khỏe.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Ba người bất tỉnh trong phòng do ngạt khí