Mảnh xương vịt “trốn” 10 tháng trong phế quản người phụ nữ

Chí Tâm| 25/02/2019 16:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 25/2, thông tin từ Bệnh viện Tai mũi họng TP.HCM cho biết, vừa xử trí gắp dị vật là một mảnh xương vịt sắc nhọn ở đường thở cho bệnh nhân nữ.

Theo lời kể, 10 tháng trước chị N.T.T.H. (39 tuổi, ngụ tại TX Kiết Tường, Long An) ăn món vịt nấu chao thì bị hóc, ho sặc sụa, tím tái.

Sau đó, chị luôn cảm thấy đau họng, lồng ngực, bị các cơn ho kéo dài nên đã đi khám tại các bệnh viện địa phương. Chị H. được chẩn đoán viêm phế quản, cho uống thuốc nhưng không đỡ, người càng ngày càng phù.

Lo sợ mình bị ho lao, chị H. lên bệnh viện chuyên khoa ở TP.HCM và cũng nhận được chẩn đoán bị viêm phế quản mãn tính. Về nhà, chị H. tự mua thuốc đông y, tây y uống vẫn không khỏi, ngày càng tăng cân. Các kết quả chụp phim phổi không có gì bất thường.

Ngày 12/2, chị tìm đến Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM khám với nỗi lo sợ mình bị ung thư họng. Kết quả chụp CT scan phổi phát hiện dị vật phế quản bên phải, viêm phổi, phải nhập viện. Bệnh nhân huyết áp tăng cao, không đáp ứng với thuốc hạ áp đơn thuần.

Mảnh xương vịt “trốn” 10 tháng trong phế quản người phụ nữ

Sau khi lấy dị vật xong vẫn phải tiếp tục điều trị các mô viêm sau đó. Ảnh: HL

Bác sĩ hội chẩn xác định bệnh nhân bị suy thượng thận mạn, cao huyết áp, hội chứng cushing do dùng thuốc corticoid kéo dài, không thể tiến hành lấy dị vật được ngay. Bệnh nhân đã được điều trị phối hợp, ổn định các triệu chứng và tiến hành soi khí phế quản gây mê lấy dị vật.

Bác sĩ gắp ra khỏi đường thở bệnh nhân một mảnh xương vịt dài khoảng 2 cm. Bệnh nhân nhanh chóng khỏe lại, hết ho, đang điều trị các biến chứng do dùng thuốc corticoid kéo dài.

Theo BS Trần Phan Chung Thuỷ - Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM, đây là ca khá hiếm bởi thông thường, hóc dị vật đường thở đa phần xảy ra ở trẻ em. Riêng trường hợp này chẳng những là ca người lớn mà dị vật bị “ngó lơ” 10 tháng mới được phát hiện ra. May mắn mảnh xương chưa gây bít tắc phổi hoàn toàn nên chưa ảnh hưởng nghiêm trọng tính mạng.

Các BS khuyến cáo, có nhiều trường hợp mắc dị vật đường thở mà không biết nên cứ điều trị viêm phổi, viêm phế quản. Việc sử dụng các loại thuốc kháng viêm chứa corticoid dễ dẫn đến biến chứng lâu dài lên tuyến thượng thận, tủy, khớp rất nguy hại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mảnh xương vịt “trốn” 10 tháng trong phế quản người phụ nữ