Hàng ngàn đơn vị máu thu được từ ngày hội "Chủ nhật đỏ"

Thảo Nguyên| 08/01/2017 21:43
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 8/1, tại Đại học Quốc gia Hà Nội đã diễn ra ngày hội Chủ nhật đỏ 2017. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia dự và phát biểu.

Đây là hoạt động thường niên do báo Tiền phong khởi xướng, phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức. Đến dự lễ phát động tại Đại học quốc gia Hà Nội, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã nhấn mạnh vai trò và ý nghĩa của hoạt động tình nguyện này.

Hàng ngàn đơn vị máu thu được từ ngày hội

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình phát biểu trong ngày hội hiến máu Chủ nhật đỏ 2017

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình biểu dương và đánh giá cao các đơn vị tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ nhật đỏ liên tục trong 8 năm qua, với gần 54.000 đơn vị máu thu được.

“Với tinh thần tương thân tương ái, vì sức khỏe của cộng đồng, tôi kêu gọi các tập thể, cá nhân tích cực hưởng ứng và đăng ký hiến máu cứu người bệnh, đây vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm thiêng liêng của chúng ta với đồng bào” - Phó thủ tướng kêu gọi.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình cũng đã cùng lãnh đạo Bộ Y tế, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Chữ thập đỏ, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cùng hàng ngàn bạn trẻ diễu hành, cổ động hoạt động hiến máu nhân đạo.

Hàng ngàn đơn vị máu thu được từ ngày hội

Ông Lê Xuân Sơn - Trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc ngày Chủ nhật đỏ tại Hà Nội

Chủ nhật Đỏ là sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm góp phần quan trọng khắc phục tình trạng khan hiếm máu cho điều trị tại các cơ sở y tế trong dịp giáp Tết Nguyên đán Đinh Dậu. Sẽ có trên 40 ngày hội hiến máu tại 25 tỉnh, thành phố được đồng loạt tổ chức, dự kiến tiếp nhận khoảng 25.000 đơn vị máu.

Trong Tết Đinh Dậu 2017, dự kiến cả nước cần khoảng 125.000 đơn vị máu để phục vụ công tác điều trị cho người bệnh. Năm 2017, nhu cầu máu của cả nước dự kiến phải đạt 1,5 triệu đơn vị máu quy đổi, tương đương 1,7% dân số hiến máu tình nguyện.

Trải qua 8 năm liên tục tổ chức, chuỗi ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ đã có ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng, xã hội. Năm 2016, ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ với thông điệp "Sinh mệnh của bạn và tôi" đã được tổ chức tại 22 tỉnh, thành phố và tiếp nhận được hơn 22.000 đơn vị máu.

Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi phát động:

Hàng ngàn đơn vị máu thu được từ ngày hội

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn hội diễu hành hưởng ứng, cổ động hoạt động hiến máu nhân đạo tại ngày hội Chủ nhật đỏ sáng 8/1

Hàng ngàn đơn vị máu thu được từ ngày hội

Đại diện lãnh đạo Bộ Y tế trao bằng khen tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào vận động hiến máu tình nguyện

Hàng ngàn đơn vị máu thu được từ ngày hội

Đại diện T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao bằng khen tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào vận động hiến máu tình nguyện

Hàng ngàn đơn vị máu thu được từ ngày hội

Hoa hậu Ngọc Hân, Á hậu Huyền My, Á hậu Thanh Tú cùng nghệ sĩ Xuân Bắc tham gia Chủ nhật đỏ tại Hà Nội

Hàng ngàn đơn vị máu thu được từ ngày hội

Các Hoa hậu, Á hậu động viên những người hiến máu sáng nay.

Hàng ngàn đơn vị máu thu được từ ngày hội

Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân (trái) và Á hậu Việt nam 2016 Ngô Thanh Thanh Tú tham gia hiến máu tại ngày hội Chủ nhật đỏ

Hàng ngàn đơn vị máu thu được từ ngày hội

Sinh viên Học viện Cảnh sát hưởng ứng chương trình Chủ nhật đỏ 2017.

Hàng ngàn đơn vị máu thu được từ ngày hội

Lần thứ 4 tham gia hiến máu, Nguyễn Văn Giang, sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân chia sẻ: "Mỗi giọt máu cho đi sẽ đem lại cơ hội sống cho 1 người. Em hi vọng rằng không bệnh nhân nào vì thiếu máu điều trị mà phải từ bỏ cuộc sống. Mong cộng đồng sẽ chung sức vì hoạt động nhân đạo này".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàng ngàn đơn vị máu thu được từ ngày hội "Chủ nhật đỏ"