Hà Nội: Một phòng khám Sản phụ khoa bị đình chỉ hoạt động

Đỗ Việt| 07/10/2015 11:21
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Phòng khám Sản phụ khoa Tâm Phúc bị đình chỉ hoạt động sau sự cố phá thai cho một cô gái dẫn đến chết người.

Thông tin trên được ông Nguyễn Việt Cường, Chánh Thanh tra Sở y tế Hà Nội cho biết sáng nay (7/10).

Trao đổi  với phóng viên Báo Công lý, ông Cường cho biết, phòng khám Sản phụ khoa Tâm Phúc (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình TP. Hà Nội) đã bị đình chỉ hoạt động để chờ kết luận điều tra từ phía cơ quan chức năng sau sự cố phá thai cho một phụ nữ dẫn đến tử vong tại phòng khám này.

Hà Nội: Một phòng khám Sản phụ khoa bị đình chỉ hoạt động

Phòng khám Sản phụ khoa Tâm Phúc. Ảnh PLVN

Trước đó, vào ngày 29/8, chị H được bạn trai đưa đến phòng khám sản phụ khoa Tâm Phúc để phá thai.

Tại đây, chị H được các bác sĩ thăm khám và tiến hành phá thai vào chiều cùng ngày. Trong quá trình phá thai, chị H có biểu hiện co giật, nôn, sức khỏe xấu và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Sản phụ Hà Nội nhưng đã tử vong trước đó.

Trước sự ra đi đột ngột của con gái, gia đình nạn nhân có đơn phản ảnh gửi đến các cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết.

Theo ông Cường, phòng khám Sản phụ khoa Tâm Phúc có giấy phép hoạt động đúng quy định, do bác sĩ Nguyễn Đức Doanh phụ trách chuyên môn.

Hiện tại, phía Sở Y tế cũng đã nhận được đơn phản ánh của gia đình và đang phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Một phòng khám Sản phụ khoa bị đình chỉ hoạt động