Hà Nội cần 41.000 tỷ đồng phát triển hệ thống y tế

congly.com.vn| 13/04/2012 11:07
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 24-2, tại buổi gặp mặt của lãnh đạo thành phố Hà Nội với các giáo sư, bác sỹ chuyên gia đầu ngành nhân Ngày thầy thuốc Việt Nam (27-2), Phó Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, Thường trực Thành ủy Hà Nội vừa thông qua Quy hoạch chung phát triển ngành Y tế thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Để thực hiện Quy hoạch này, thành phố dự trù

Các thầy thuốc trẻ khám chữa bệnh miễn phí cho thương bệnh binh, người nghèo. Ảnh: TTXVN

Phấn đấu đạt tỉ lệ 20 giường bệnh/10.000 dân vào năm 2015; 25 giường bệnh/10.000 dân vào năm 2020 và 30 giường bệnh/10.000 dân vào năm 2030... nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng tăng của nhân dân Thủ đô, góp phần để Thủ đô Hà Nội trở thành trung tâm dịch vụ y tế chất lượng cao của quốc gia và khu vực.

Trước mắt, từ nay đến năm 2015, thành phố sẽ phải dành quỹ đất để xây dựng một số bệnh viện mới nhằm giảm mức quá tải bệnh nhân tại các cơ sở y tế trên địa bàn Thủ đô. Cụ thể, ở khu vực phía Bắc sẽ dành khoảng 15 ha tại huyện Mê Linh để xây dựng 1 bệnh viện quy mô 1.000 giường; khu vực phía Tây khoảng 15 ha tại Thạch Thất xây dựng 1 cụm bệnh viện 1.000 giường; tại xã Song Phượng (huyện Đan Phượng) sẽ xây dựng Bệnh viện Nhi Hà Nội với quy mô 500 giường trên diện tích 5ha; khu vực phía Đông khoảng 15 ha tại huyện Gia Lâm xây dựng 1 cụm bệnh viên quy mô 1.000 giường; khu vực phía Nam khoảng 15 ha tại huyện Phú Xuyên sẽ có một cụm bệnh viện quy mô 1.000 giường...

Hiện tại trên địa bàn thành phố Hà Nội có 32 cơ sở y tế do Bộ Y tế quản lý; 9 bệnh viện và trung tâm khám chữa bệnh thuộc các Bộ, ngành và 40 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa do thành phố quản lý. Tuyến quận, huyện có 29 trung tâm y tế, 43 phòng khám đa khoa và 577/577 xã phường đều có trạm y tế; 23 bệnh viện tư nhân.

Nếu tính số giường bệnh thực kê tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố hiện mới chỉ đạt 15 giường bệnh/10.000 dân. Tuy nhiên, cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực y tế hiện nay vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu khám, chữa bệnh ban đầu của nhân dân, đặc biệt là các xã ngoại thành.

Thanh Bình

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội cần 41.000 tỷ đồng phát triển hệ thống y tế