Hà Nội: Bỏ hoang trạm y tế gần 20 năm

Nguyễn Đình Kim Cương| 09/05/2015 19:06
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đã gần 20 năm nay, trạm y tế thuộc thôn Minh Tân, xã Minh Trí (Sóc Sơn, Hà Nội) bị bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng, trong khi người dân nơi đây, mỗi khi ốm đau, bệnh tật phải vượt hơn 10km mới đến được trạm xá xã, 30km mới đến được bệnh viện huyện.

Trạm y tế thôn Minh Tân được khởi công xây dựng từ năm 1995, đi vào hoạt động được khoảng 2 năm thì bỏ hoang cho tới nay. Xung quanh trạm y tế, cỏ dại mọc um tùm, trở thành nơi chăn thả trâu bò. Kết cấu hạ tầng của trạm bị xuống cấp nghiệm trọng, trần trạm, vữa rơi rụng, hở cả thép hoen rỉ có thể đổ sụp bất cứ lúc nào.

Hà Nội: Bỏ hoang trạm y tế gần 20 năm

Gần 20 năm nay, trạm y tế thôn Minh Tân đã bị bỏ hoang

Kể từ khi trạm bị bỏ hoang, người dân nơi đây đã tận dụng làm chỗ phát thanh cho thôn và nơi để đồ tang lễ của các cụ. Mặc dù vậy, những vết tích cho thấy, các hoạt động về y tế ở đây vẫn còn, như các bảng tuyên truyền về bệnh lao, cách sơ cứu, cấp cứu.....

Hà Nội: Bỏ hoang trạm y tế gần 20 năm

Bà Tuệ, bà Thuận đang thuật lại sự hoang tàn, hiu quạnh của trạm xá thôn

Bà Dương Thị Tuệ (SN 1947) trú đội 2, thôn Minh Tân, xã Minh Trí (Sóc Sơn, Hà Nội) bức xúc: "Họ đầu tư xây dựng, hoạt động được 2 năm thì bỏ dở, dân làng chưa kịp mừng thì đã méo mặt vì mỗi khi có người ốm nặng, đặc biệt là bị sốt rét, phụ nữ chuyển dạ sinh con phải vượt gần 10km đường rừng mới đến được trạm xá xã, và nếu muốn lên bệnh viện huyện lại phải vượt tiếp 20km nữa. Đã có rất nhiều người chết do cấp cứu không kịp thời".

Hà Nội: Bỏ hoang trạm y tế gần 20 năm

Hà Nội: Bỏ hoang trạm y tế gần 20 năm

Hà Nội: Bỏ hoang trạm y tế gần 20 năm

Hà Nội: Bỏ hoang trạm y tế gần 20 năm

Hà Nội: Bỏ hoang trạm y tế gần 20 năm

Sự xuống cấp nghiêm trọng của trạm xá thôn Minh Tân

Bà Nguyễn Thị Thuận (SN 1958, cùng thôn) bày tỏ: "Chúng tôi dân trí thấp, ốm không biết mua thuốc gì, dự trữ thuốc gì, đường xá đi lại khó khăn, xa xôi cách trở, mong họ tu sửa lại trạm y tế và cho một y tá về đây thì chúng tôi biết ơn lắm".

Hà Nội: Bỏ hoang trạm y tế gần 20 năm

Hà Nội: Bỏ hoang trạm y tế gần 20 năm

Những hoạt động y tế còn sót lại

Hà Nội: Bỏ hoang trạm y tế gần 20 năm

Hà Nội: Bỏ hoang trạm y tế gần 20 năm

Trạm bỏ hoang được người dân tận dụng làm nơi phát thanh cho thôn, nơi bỏ đồ tang lễ 

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn An - Phó chủ tịch UBND xã Minh Trí cho hay: "Nguyên nhân trạm y tế thôn Minh Tân bị bỏ hoang là do ngành y tế không có chỉ tiêu phân công y tá vào thôn. Chúng tôi cũng đã nhiều lần đề xuất, kiến nghị lên UBND huyện, Phòng y tế Sóc Sơn về việc tu sửa, tái hoạt động trạm y tế thôn Minh Tân để bà con bớt khổ mỗi khi ốm đau, tuy nhiên vẫn chưa có hồi âm".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Bỏ hoang trạm y tế gần 20 năm