Đối tượng bắn chết Phó Chủ tịch HĐND phường đã qua cơn nguy kịch

Trần Sỹ| 04/12/2018 09:34
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 4/12, ông Phạm Bá Mỹ, Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết sau khi được phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân Bùi Chí Hiếu (SN 1986, Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết đã qua cơn nguy kịch, ổn định, tiến triển tốt.

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, tiếp nhận bệnh nhân Hiếu vào lúc 10 giờ 25 phút ngày 3/12 từ bệnh viện tuyến dưới chuyển lên. Theo hồ sơ ban đầu là bệnh nhân tự bắn vào đầu.

Tình trạng bệnh nhân vào trưa ngày 3/12 hôn mê sâu, suy thở, mất ý thức, cảm giác, phản xạ, chấn thương dập nát vùng mặt và cằm, huyết áp 90/50. Trước khi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh, ở tuyến dưới đã đặt Nội khí quản để thông đường thở cho bệnh nhân.

Đối tượng bắn chết Phó Chủ tịch HĐND phường đã qua cơn nguy kịch

Bệnh viện tỉnh Gia Lai nơi đối tượng Bùi Chí Hiếu đang điều trị.

Như báo Công lý đã đưa tin, vào khoảng 7 giờ sáng 3/12, tại Hội trường UBND phường Đoàn Kết (Thị xã Ayun Pa, Gia Lai) ông Bùi Chí Hiếu, Phó Trưởng ban Chỉ huy Quân sự phường Đoàn Kết, đã cầm súng quân dụng rồi nổ súng khống chế cả hội trường.

Sau đó, ông Hiếu đã nổ súng bắn chết bà Kpă H’Ven, Phó Chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết rồi tự bắn vào đầu mình tự tử. Ngay sau đó, đối tượng đã bị khống chế và đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Cơ quan Công an bước đầu xác định, hai khẩu súng gây án không được giao cho Hiếu quản lý, sử dụng mà do Hiếu phá tủ đựng súng của Ban Chỉ huy Quân sự phường Đoàn Kết để lấy trộm vào sáng cùng ngày.

Nguyên nhân vụ án vẫn đang được tiến hành điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đối tượng bắn chết Phó Chủ tịch HĐND phường đã qua cơn nguy kịch