Cứu ngư dân bị bệnh nặng khi đang lao động trên biển

Tam Thanh| 26/04/2018 16:34
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 26/4, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (đóng tại Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa kịp thời cứu một ngư dân bị bệnh nặng khi đang lao động trên biển.

Trước đó, khoảng 10h15 ngày 24/4, tàu ĐNa 90449 TS do ông Phan Văn Thanh (trú Thanh Khê Đông, Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) làm thuyền trưởng, khi đang hoạt động tại khu vực phía Bắc quần đảo Hoàng Sa thì ngư dân Phan Văn Giỏi (SN 1982) bị lâm bệnh với các triệu chứng sốt cao, đau thắt ngực, khó thở, mụn nước nổi toàn thân và mê man bất tỉnh.

 Cứu ngư dân bị bệnh nặng khi đang lao động trên biển

Các bác sĩ chăm sóc cho ngư dân Giỏi

Thuyền trưởng tàu ĐNa 90449 TS đã liên lạc với Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) yêu cầu được hỗ trợ khẩn cấp.

Trước tình trạng sức khỏe nguy kịch, có thể ảnh hưởng đến tính mạng của ngư dân Giỏi, Trung tâm đã điều động tàu SAR 412 tại Đà Nẵng khẩn trương rời bến đi cứu nạn.

Đến 16h18 ngày 25/4, lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận được tàu ĐNa 90449 TS, bệnh nhân ngay lập tức được triển khai cấp cứu tại chỗ và chuyển sang tàu SAR 412 để đưa về đất liền điều trị. Các ngư dân còn lại của tàu ĐNa 90449 TS cũng đã được kiểm tra và chăm sóc sức khỏe để đề phòng khả năng lây nhiễm.

Lúc 22h30 cùng ngày, tàu SAR 412 đã về đến đất liền, bệnh nhân Giỏi được đưa vào bệnh viện tiếp tục điều trị.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cứu ngư dân bị bệnh nặng khi đang lao động trên biển