Bộ Y tế lo ngại trước nguy cơ lây truyền dịch bạch hầu

Tú Tài| 02/11/2015 16:35
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trước tình hình dịch bạch hầu bùng phát mạnh tại Lào, Bộ Y tế lo ngại rất có thể dịch sẽ lây truyền sang nước ta.

Bộ Y tế lo ngại trước nguy cơ lây truyền dịch bạch hầu

Bộ Y tế lo ngại dịch bạch hầu tại Lào sẽ lây truyền sang Việt Nam. Ảnh:Internet

Từ tháng 6-10/2015, tại Lào ghi nhận 588 trường mắc bệnh bạch hầu ở 6/17 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó, có 11 trường hợp đã tử vong. Các trường hợp mắc chủ yếu là ở trẻ dưới 15 tuổi chiếm tỷ lệ 61%; hầu hết các trường hợp mắc được ghi nhận trong tháng 6-7/2015.

Tại Việt Nam, năm 2015, ghi nhận một số trường hợp mắc bệnh bạch hầu tại một số thôn, bản vùng sâu, vùng xa của huyện K’Bang thuộc tỉnh Gia Lai và 2 thôn thuộc xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn,tỉnh Quảng Nam do người dân không tiêm chủng vắc xin phòng bệnh. Tuy nhiên trước sự bùng phát dịch bạch hầu tại Lào, Bộ Y tế lo ngại trước nguy cơ dịch có thể lây truyền sang nước ta.

Hiện, Bộ Y tế đang theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh bạch hầu tại Lào và thường xuyên trao đổi thông tin với nước bạn để triển khai các biện pháp phòng chống phù hợp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ Y tế lo ngại trước nguy cơ lây truyền dịch bạch hầu