Bộ Y tế không tiếp khách, nhận hoa nhân ngày truyền thống ngành

Khánh Hưng| 21/02/2017 13:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bộ Y tế vừa ra thông báo trong dịp kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống của ngành Y tế, các cơ quan thuộc Bộ không tổ chức tiếp khách, nhận hoa chúc mừng.

Cụ thể, Bộ Y tế đã gửi thông báo đến các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành trực thuộc Trung ương về việc không tổ chức tiếp khách, tặng hoa các đoàn khách đến thăm hay chúc mừng nhân kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống của ngành Y tế (27/2/1955-27/2/2017). Đồng thời, Bộ Y tế đề nghị các cơ quan, tổ chức không gửi hoa chúc mừng tại trụ sở cơ quan Bộ. 

Bộ Y tế không tiếp khách, nhận hoa nhân ngày truyền thống ngành

Ảnh minh họa 

Trong thông báo, Bộ Y tế nêu rõ động thái này nhằm thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị (Khóa X) về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Nhân dịp này, Bộ Y tế gửi lời cảm ơn tới Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể, bộ, ngành Trung ương, địa phương; các cơ quan thông tấn, báo chí đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân của ngành Y tế.

Đồng thời, Thứ trưởng Bộ Y tế, ông Nguyễn Viết Tiến bày tỏ mong muốn nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm, phối hợp tổ chức của những cơ quan, đơn vị nêu trên trong các hoạt động của ngành Y tế thời gian tới. 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ Y tế không tiếp khách, nhận hoa nhân ngày truyền thống ngành