Bé gái mới chào đời mắc bệnh giang mai bẩm sinh

Chí Tâm| 02/10/2020 20:37
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Các bác sĩ chẩn đoán trẻ mắc bệnh giang mai bẩm sinh do lây truyền từ người mẹ.

Ngày 2/10, thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, bệnh viện tiếp nhận và điều trị thành công cho một bệnh nhi bị bệnh giang mai bẩm sinh.

Trước đó, Khoa Hồi sức sơ sinh tiếp nhận bệnh nhi T.T.L. (0 ngày tuổi) bị bệnh giang mai bẩm sinh. Bệnh nhi L. được sinh ở bệnh viện huyện, từ người mẹ mắc bệnh giang mai, bé bị suy dinh dưỡng bào thai, viêm nhiễm tay chân với thể trạng non yếu, sau đó được chuyển tiếp vào khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An điều trị.

Bé gái mới chào đời mắc bệnh giang mai bẩm sinh

Bệnh nhi trước và sau điều trị. Ảnh: BVCC

Tại bệnh viện, qua kiểm tra tình hình sức khỏe của bé, các bác sĩ đã điều trị cho bệnh nhi theo phác đồ điều trị bệnh giang mai đối với trẻ sơ sinh.

Sau 20 ngày, tình trạng sức khỏe bệnh nhi ổn định, có thể xuất viện trong vài ngày sắp tới.

Theo các chuyên gia, nếu thai phụ mắc bệnh giang mai, thai nhi sẽ bị lây nhiễm giang mai từ mẹ trong quá trình mang thai hoặc nhiễm bệnh khi được sinh ra bằng phương pháp sinh thường.

Nếu thai nhi bị nhiễm xoắn khuẩn Treponema pallidum (gây ra bệnh giang mai) một cách ồ ạt, người mẹ có nguy cơ bị sảy thai vào tháng thứ 5-6 của thai kỳ. Nếu thai nhi bị nhiễm xoắn khuẩn giang mai ở mức độ nhẹ hơn có thể bị sinh non.

Mắc giang mai bẩm sinh khiến sức đề kháng của trẻ giảm, ốm yếu, không hấp thu được chất dinh dưỡng, lở loét phồng rộp cơ thể. Trẻ có nguy cơ mắc dị tật bẩm sinh như thiểu năng trí tuệ, bệnh tim, gan hoặc có khiếm khuyết trên cơ thể và mất khả năng sinh sản. Nhiều trường hợp trẻ tử vong chỉ sau vài giờ sau khi sinh.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bé gái mới chào đời mắc bệnh giang mai bẩm sinh