25.000 người tham gia Lễ hội Xuân hồng 2016

Đắc Chuyên| 28/02/2016 14:25
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 28/2, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Lễ hội Xuân hồng lần IX được tổ chức thu hút khoảng 25.000 người tham gia, dự kiến tiếp nhận 8.000 đơn vị máu.

Tham dự lễ hội có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và một số cơ quan ban ngành, các tổ chức xã Hội, các tình nguyện viên của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội, học sinh sinh viên và người dân cùng tham dự.

25.000 người tham gia Lễ hội Xuân hồng 2016

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm hỏi và động viên những người hiến máu tình nguyện 

Lễ hội Xuân hồng là lễ hội hiến máu lớn nhất cả nước, được Viện Huyến học – Truyền máu Trung ương khởi xướng từ năm 2008. Lễ hội đã góp phần quan trọng đảm bảo lượng máu cho điều trị dịp ngay sau Tết Nguyên đán, nâng cao nhận thức của người dân về hiến máu tình nguyện, thay đổi quan điểm hiến máu đầu Xuân.

Với thông điệp “Hiến giọt máu đào – Trao đời sự sống”, Ban tổ chức Lễ hội hy vọng sẽ thu được thành công mới, góp phần khắc phục triệt để tình trạng mất cân đối nhóm máu đang diễn ra hiện nay, mang lại sự sống cho người bệnh cần truyền máu.

GS. TS Nguyễn Anh Trí – Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội cho biết: “Tình trạng thiếu máu đã xảy ra ngay ở tuần đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, một mặt do nguồn máu dự trữ đã được sử dụng liên tục trong các ngày nghỉ, trong khi nguồn máu tiếp nhận vào hầu như không có, mặc khác một bộ phận người dân còn rất e ngại việc hiến máu đầu Xuân. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng cùng chung tay chia sẻ với người bệnh cần truyền máu trong thời điểm khó khăn này”.

Xuất phát từ thực trạng thiếu máu điều trị cho người bệnh dịp ngay sau Tết Nguyên đán, ý tưởng tổ chức một lễ hội hiến máu với tên gọi Lễ hội Xuân hồng đã được ra đời. Ngay từ lần đầu tiên tổ chức, Lễ hội Xuân hồng đã đạt được thành công vang dội, tiếp nhận lương máu lớn, ghi kỷ lục tại thời điểm đó với hơn 2.600 đơn vị máu tiếp nhận trong 1 ngày.

Đến nay, Lễ hội đã trải qua 8 kỳ tổ chức (2008-2015), Lễ hội Xuân hồng đã thu hút trên 130.000 lượt người tham dự, tiếp nhận được hơn 39.021 đơn vị máu. Lễ hội còn là dịp để các trung tâm truyền máu, các bệnh viện trên cả nước tập dượt tiếp nhận lượng máu lớn đề phòng thảm họa, tai nạn cần truyền máu số lượng lớn.

Tại Lễ hội Xuân hồng ngoài hoạt động trọng tâm là hiến máu tình nguyện “Hiến giọt máu đào”, Lễ hội còn có nhiều hoạt động ý nghĩa khác được tổ chức như: nhạc hội “Tình người mùa xuân”, triển lãm “khoảng khắc Xuân hồng”, hội trại “Phố xuân hồng”, “Dạ hội mùa xuân”…

Hết ngày 28/2, chương trình dự kiến thu hút khoảng 25.000 lượt người tham gia và tiếp nhận tối thiểu 8.000 đơn vụ máu phục vụ cho nhu cầu cấp cứu và điệu trị tại hơn 150 bệnh viện khu vực miền Bắc.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Lễ hội Xuân hồng 2016:

25.000 người tham gia Lễ hội Xuân hồng 2016

Hiến máu tình nguyện sẽ giải quyết được tình trạng thiếu máu trầm trọng sau Tết Nguyên đán 

25.000 người tham gia Lễ hội Xuân hồng 2016

Một bạn trẻ tươi cười khi góp phần "Trao đời sự sống”

25.000 người tham gia Lễ hội Xuân hồng 2016   

25.000 người tham gia Lễ hội Xuân hồng 2016

Lượng máu tiếp nhận ngay lập tức được bảo quản theo đúng quy trình  

25.000 người tham gia Lễ hội Xuân hồng 2016

Các bác sĩ vui vẻ làm việc

 25.000 người tham gia Lễ hội Xuân hồng 2016

25.000 người tham gia Lễ hội Xuân hồng 2016  

Hàng chục nghìn các bạn trẻ đang chờ tới lượt đăng ký hiến máu tính nguyện 

25.000 người tham gia Lễ hội Xuân hồng 2016

Các hoạt động văn nghệ trong Lễ hội Xuân hồng 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
25.000 người tham gia Lễ hội Xuân hồng 2016