Xử phạt tài xế ép xe Cảnh sát giao thông

Bá Mạnh| 31/03/2017 14:40
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Khi lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe vì chạy quá tốc độ, tài xế điều khiển xe đầu kéo không những không chấp hành mà còn tăng tốc độ, chèn ép xe CSGT khi bị truy đuổi.

Ngày 31/3, thông tin từ phòng CSGT tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt tài xế điều khiển xe đầu kéo 3 lỗi: điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định (75/60km/h), không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, và lạng lách đánh võng trên đường.

Xử phạt tài xế ép xe Cảnh sát giao thông

Xử phạt tài xế ép xe Cảnh sát giao thông

Chiếc xe liên tục lạng lách chèn ép xe CSGT Hà Tĩnh (ảnh cắt từ clip)


Trước đó, vào khoảng 17h ngày 30/3, xe đầu kéo mang BKS 51C - 548.91 kéo theo romooc 51R- 072.20 do tài xế Nguyễn Điện Biên (SN 1985, trú Thái Bình) lưu thông với tốc độ cao trên QL 1A đoạn qua xã Kỳ Phong (Kỳ Anh) và xã Cẩm Minh (Cẩm Xuyên) địa bàn Hà Tĩnh.


Tổ công tác thuộc phòng CSGT Công an Hà Tĩnh đã phát hiện và ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng tài xế không chấp hành, mà điều khiển xe lao vào tổ công tác rồi bỏ chạy.


Cảnh sát giao thông liền truy đuổi để vượt lên, nhưng lái xe ngoan cố, lạng lách, đánh võng, chèn ép xe Cảnh sát giữa QL1A với tốc độ cao, không cho xe CSGT vượt lên.

Khi chiếc xe chạy đến trạm thu phí cầu Rác thì bị tổ công tác bắt giữ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xử phạt tài xế ép xe Cảnh sát giao thông