Xử lý 84 trường hợp, giữ 64 xe vi phạm khi “đi bão” sau trận chung kết lượt đi

Chí Tâm| 12/12/2018 11:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 12/12, Phòng Cảnh sát giao thông về đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, đã xử lý 84 người, tạm giữ 64 xe tham gia “đi bão” đêm qua.

Theo đó, tối 11/12, dù kết quả 2-2 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyến Malaysia trong trận chung kết lượt đi trong khuôn khổ giải AFF Cup 2018, hàng ngàn CĐV tại TP.HCM tiếp tục xuống đường “đi bão”.

Trên những tuyến đường ở trung tâm thành phố thuộc quận 1, quận 3 và quận 5 như: Đồng Khởi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phạm Hồng Thái, Lê Trai, Trần Hưng Đạo, ngã sáu Phù Đổng... kẹt cứng.

Xử lý 84 trường hợp, giữ 64 xe vi phạm khi “đi bão” sau trận chung kết lượt đi

CSGT kiểm tra giấy tờ của một thanh niên chạy xe không đội mũ bảo hiểm. Ảnh: T.Linh

Để đảm bảo an toàn giao thông, Cảnh sát giao thông tiến hành phân luồng, hướng dẫn, điều tiết, tạo điều kiện cho người dân thể hiện cảm xúc sau trận đấu.

Tuy nhiên, một số thanh niên, người dân tham gia giao thông như chạy thành đoàn, la hét quá khích, lạng lách, đánh võng, chạy tốc độ cao, nẹt pô, chở quá người quy định… gây mất an ninh trật tự và vi phạm pháp luật đã bị lực lượng Cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý.

Trong số 84 trường hợp vi phạm có 27 vụ lưu thông thành đoàn, 27 vụ không đội mũ bảo hiểm, 3 vụ chở 3, 1 trường hợp vượt đèn đỏ, 10 vụ đi đường cấm ngược chiều và 12 trường hợp vi phạm các lỗi khác.

Ngoài ra, Cảnh sát giao thông cũng tạm giữ 64 xe để xử lý. Đây là số lượng xe bị tạm giữ nhiều nhất từ đầu giải AFF Cup đến nay.

Trước đó, trong 2 đêm bán kết lượt đi và về giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines, Cảnh sát giao thông TP.HCM đã xử lý 133 trường hợp, tạm giữ tổng cộng 81 xe.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xử lý 84 trường hợp, giữ 64 xe vi phạm khi “đi bão” sau trận chung kết lượt đi