Xe chở khách nước ngoài bốc cháy trên đèo Hải Vân

Duy Uyên| 15/02/2018 17:09
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiếc xe chở khoảng 29 khách nước ngoài từ TP Hội An (Quảng Nam) đi Huế bất ngờ bốc cháy khi đến gần đỉnh đèo Hải Vân.

Theo đó, vào khoảng 11h ngày 15/2 (tức 30 Tết), chiếc xe khách mang BKS 43B - 025.31 do tài xế Lê Thanh Quốc (SN 1984) điều khiển chở theo 29 khách nước ngoài hành trình từ Hội An đi Huế. Khi đến gần đỉnh đèo Hải Vân, chiếc xe bất ngờ bốc cháy. Phát hiện sự việc, tài xế kịp thời sơ tán hành khách cùng hành lý khỏi xe trước khi lửa bùng phát dữ dội.

Xe chở khách nước ngoài bốc cháy trên đèo Hải Vân

Chiếc xe khách bốc cháy dữ dội khi lên gần đến đỉnh đèo Hải Vân

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC Đà Nẵng đã điều 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Trung tá Nguyễn Ngọc Rạng, Trạm trưởng Trạm CSGT cửa Ô Hòa Hiệp (TP Đà Nẵng) cho biết, vụ cháy xe khách trên đèo Hải Vân không gây thiệt hại về người.

Xe chở khách nước ngoài bốc cháy trên đèo Hải Vân

Cảnh sát PCCC Đà Nẵng tiến hành dập lửa

Sau gần 30 phút cứu hỏa, lực lượng chức năng đã dập được đám cháy, tuy nhiên xe khách bị thiêu rụi hoàn toàn, còn trơ khung. Hành khách trên xe bị nạn được chuyển sang ôtô khách để tiếp tục hành trình ra Huế.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xe chở khách nước ngoài bốc cháy trên đèo Hải Vân