Xe bồn tuột dốc đè chết hai người

Trương Huê| 18/01/2016 14:42
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiếc xe bồn dừng ở dốc nhưng không chèn bánh nên bất ngờ trôi xuống, rồi lật ngang đè trúng hai người bên đường khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h sáng 18/1, trên quốc lộ 7 đoạn qua thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Vào thời điểm trên chiếc xe bồn mang BKS 37R – 001.96 do tài xế Nguyễn Văn Yên (44 tuổi, ở TP Vinh, Nghệ An) điều khiển đang dừng đỗ trên quốc lộ 7, gần Bưu điện thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, vị trí đỗ xe ở phía trên một con dốc. Khi tài xế rời cabin, do không chèn bánh nên xe trôi tự do về phía sau.

Chiếc xe trôi khoảng 30 m rồi lật ngang, đè trúng anh Nguyễn Quang Hưng và em Lô Văn Tình (học sinh lớp 10, trường THPT huyện Kỳ Sơn). Cả hai được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Xe bồn tuột dốc đè chết hai người

Xe bồn tuột dốc đè chết hai người

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Tại hiện trường, xe bồn lật ngang, đè bẹp xe đạp điện của em học sinh và xe bán xôi của anh Hưng. Phần thân chiếm gần hết đường, gây ách tắc giao thông cục bộ.

Nhận được thông tin CSGT Công an huyện Kỳ Sơn lập tức có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xe bồn tuột dốc đè chết hai người