Vụ xe khách lao xuống vực đèo Hải Vân: Một nạn nhân đã tử vong

Phú Trung| 08/01/2019 19:19
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Liên quan đến vụ xe khách chở 21 sinh viên lao xuống vực ở đèo Hải Vân, một nữ sinh đã tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu.

Chiều 8/1, Bệnh viện Đà Nẵng vẫn đang tích cực cứu chữa cho các nạn nhân trong vụ xe khách lao xuống vực ở đèo Hải Vân (đoạn thuộc tỉnh Thừa Thiên – Huế). Được biết, tất cả các nạn nhân đều là sinh viên năm 3, ngành Du lịch của Trường Cao đẳng Kiên Giang.

Vụ xe khách lao xuống vực đèo Hải Vân: Một nạn nhân đã tử vong

Ngoài trường hợp của Vũ Thị Thảo (SN 1998, quê Kiên Giang) tử vong trên đường đưa đi cấp cứu, 20 nạn nhân khác đang được điều trị tại các bệnh viện, Trung tâm Y tế của TP. Đà Nẵng.

Vụ xe khách lao xuống vực đèo Hải Vân: Một nạn nhân đã tử vong

Sinh viên Huỳnh Như cho hay, trước khi xe lao xuống vực, em thấy bác tài cố lái xe vượt mặt chiếc xe đang chạy phía trước. “Sau 4 vòng lật nhào, chiếc xe lật ngửa dưới vực sâu. Lúc đó, mọi người trong xe chỉ biết la hét, kêu gào. Em không dám tin là mình còn sống” – giọng run run, Như kể.

Vụ xe khách lao xuống vực đèo Hải Vân: Một nạn nhân đã tử vong

Cùng nằm điều trị với Như tại Bệnh viện Đà Nẵng, anh Lê Văn Ngẫu (trưởng đoàn hướng dẫn viên) cho biết, chuyến thực tế bắt đầu từ ngày 5/1. Đoàn đã đi qua và dừng chân tại các tỉnh Khánh Hòa, Bình Thuận, Phú Yên, TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) và TP. Đà Nẵng. “Thời điểm gặp nạn, xe đang trên đường ra Quảng Bình”- anh Ngẫu mệt mỏi nói.

Vụ xe khách lao xuống vực đèo Hải Vân: Một nạn nhân đã tử vong

Liên quan đến vụ tai nạn, chiều cùng ngày, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và ông Đặng Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã đến Bệnh viện Đà Nẵng thăm hỏi các nạn nhân.

Trước mắt, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương 2 triệu đồng, nạn nhân thiệt mạng 5 triệu đồng. TP Đà Nẵng cũng hỗ trợ nạn nhân thiệt mạng 5 triệu đồng, nạn nhân bị thương 3 triệu đồng.

Vụ xe khách lao xuống vực đèo Hải Vân: Một nạn nhân đã tử vong

Như đã đưa tin, khoảng 12 giờ 30 trưa 8/1, xe khách mang biển số 51B-229.30 do tài xế Trương Anh Minh (SN 1971, quê tỉnh Sóc Trăng) điều khiển, lưu thông theo hướng từ Đà Nẵng ra Thừa Thiên - Huế.

Vụ xe khách lao xuống vực đèo Hải Vân: Một nạn nhân đã tử vong

Khi đến khu vực phía bắc đèo Hải Vân (thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên-Huế), xe khách bất ngờ mất lái rồi lao xuống vực sâu khoảng 20 mét. Thời điểm gặp nạn, trên xe chở 21 sinh viên Trường Cao đẳng Kiên Giang đi thực tập.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ xe khách lao xuống vực đèo Hải Vân: Một nạn nhân đã tử vong