Va chạm với xe máy chở gỗ lậu, 3 người tử vong

Sơn Tùng| 30/07/2017 10:28
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 30/7, Công an huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 4 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h ngày 30/7, 2 người đi trên xe máy kéo theo xe bò chở gỗ lậu hướng từ huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam) xuống huỵện Hiệp Đức. Khi đến địa bàn xã Quế Bình, huyện Hiệp Đức thì xảy ra va chạm với xe máy đi ngược chiều, trên xe có 2 người.

Cú va chạm mạnh khiến 2 người trên xe máy kéo theo xe bò chở gỗ lậu cùng 1 người trên xe máy đi ngược chiều tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng.

Tiếp nhận tin báo về vụ tai nạn, Công an huyện Hiệp Đức nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường để phối hợp đưa người bị thương đi cấp cứu và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Ở một vụ việc khác, trước đó, ngày 23/7, trên địa bàn huyện Phước Sơn cũng đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa 2 xe máy khiến 3 người tử vong.

Va chạm với xe máy chở gỗ lậu, 3 người tử vong

Hiện trường vụ tai nạn ở Phước Sơn

Khoảng 16h20 cùng ngày, Hồ Văn Khéo (trú xã Phước Năng, huyện Phước Sơn) và Hồ Văn Sáng (cùng SN 1994; trú xã Phước Đức, huyện Phước Sơn) chạy xe máy mang BKS 92L2-2606 trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đà Nẵng – Kon Tum.

Khi đến cầu Đăk Sa (thôn 5, xã Phước Đức) thì đối đầu với một xe máy khác do Ngô Văn Vị (SN 1994;  trú huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) điều khiển chở theo Hồ Văn Chương (SN 2003; trú xã Phước Thành, huyện Phước Sơn) lưu thông theo hướng ngược lại.

Cú va chạm cực mạnh đã khiến 2 xe máy cùng 4 thanh niên văng xuống đường. Hậu quả, Khéo, Sáng, Vị tử vong trên đường đi cấp cứu, Chương bị thương nặng, 2 xe máy biến dạng.
 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Va chạm với xe máy chở gỗ lậu, 3 người tử vong