Ùn ùn đổ ra bến xe về quê nghỉ lễ

Hoàng Anh| 29/04/2016 18:13
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 4 ngày nên sau giờ tan ca chiều 29/4, người dân đã đổ xô ra bến xe để về quê.

Hôm nay, hàng vạn người dân đổ xô ra các bến xe trên địa bàn Hà Nội để về quê, đi chơi dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Do năm nay đợt nghỉ kéo dài 4 ngày nên nhiều người dân tranh thủ về quê thăm nhà hoặc đi du lịch.

Theo ghi nhận của PV, chiều nay (29/4), nhiều tuyến đường như Giải Phóng, Phạm Hùng, đường trên cao Vành đai 3… mật độ người và phương tiện tăng đột biến so với ngày thường. Nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc bước vào bến xe với mong muốn sớm tìm được xe để về quê.

Ghi nhận tại bến xe Mỹ Đình, từ 17h chiều, hành khách đổ về bến càng lúc càng đông, đường vào bến xe tắc nghẽn. Tại các quầy vé trong bến xe đông nghẹt, dòng người chen chúc nhau để mua vé về quê nghỉ lễ. Nhiều người chen nhau toát mồ hôi ở các quầy vé này, nhưng vẫn không có vé.

Phía trước các quầy vé luôn có lực lượng bảo vệ túc trực hướng dẫn và đảm bảo trật tự. Một số người quá mệt mỏi nên đã ngồi bệt trước quầy vé chờ lượng người giảm bớt để mua. Nhiều hành khách nóng lòng không mua được vé nên đã tự bắt xe ôm ra bên ngoài đón xe dù về quê.

Các khu vực nhà chờ mua vé hành khách phải xếp hàng đứng chờ. Bên trong bến, khu chờ xe tuyến Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ninh… lượng người chờ lên xe cũng rất đông.

Tương tự tại các Bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm, Gia Lâm lượng hành khách vào bến cũng rất nhộn nhịp.

Trước đó, bến xe đã yêu cầu các doanh nghiệp vận tải ký cam kết thực hiện một số nội dung như: Không chở quá tải, không thu quá giá vé theo qui định, phương tiện đảm bảo về yếu tố kỹ thuật và còn thời hạn đăng kiểm, lái xe không được sử dụng bia rượu khi điều khiển phương tiện.

Ngoài ra, bến xe còn yêu cầu các nhà xe phải niêm yết giá vé, công khai số điện thoại để hành khách có thể gọi phản ánh những vấn đề mà họ thấy không hài lòng. Đồng thời, tại Bến xe Mỹ Đình đã công bố số điện thoại đường dây nóng, khi hành khách phát hiện những vấn đề bất cập từ các nhà xe như thu quá giá vé qui định, chở quá tải,… có thể gọi điện thông báo cho bến xe biết để có hướng xử lý kịp thời.

Những hình ảnh PV ghi nhận tại bến xe Mỹ Đình chiều ngày 29/4:

Ùn ùn đổ ra bến xe về quê nghỉ lễ

Người dân từ khắp nơi đổ về các bến xe như Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm... để về quê nghỉ lễ kéo dài 4 ngày

Ùn ùn đổ ra bến xe về quê nghỉ lễ

Các tuyến xe buýt luôn chật cứng khách

 Ùn ùn đổ ra bến xe về quê nghỉ lễ

Hành khách ngồi chờ và xếp hàng mua vé tại sảnh của bến xe

Ùn ùn đổ ra bến xe về quê nghỉ lễ

Để phục vụ số lượng khách lớn, bến xe khách Mỹ Đình đã tăng cường thêm nhiều xe để phục vụ người dân đi lại

Ùn ùn đổ ra bến xe về quê nghỉ lễ

Chen chúc giữa hành lang chật cứng người đi lại

Ùn ùn đổ ra bến xe về quê nghỉ lễ Ùn ùn đổ ra bến xe về quê nghỉ lễ

Vật vã chờ đợi ở bến xe với lỉnh kỉnh đồ đạc

 Ùn ùn đổ ra bến xe về quê nghỉ lễ

Mật độ giao thông tăng cao, tình trạng ùn ứ đã diễn ra trên nhiều tuyến đường xung quang khu vực bến xe

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ùn ùn đổ ra bến xe về quê nghỉ lễ