Thông xe cầu vượt vòm thép đầu tiên ở Hải Phòng

Vũ Ba| 26/01/2017 06:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau 245 ngày đêm thi công khẩn trương, cầu vượt vòm thép đầu tiên được xây dựng tại nút giao cắt giữa đường Nguyễn Bỉnh Khiêm với Lê Hồng Phòng đã hoàn thành sẽ giảm ùn tắc, tai nạn giao thông, góp phần nâng cao diện mạo đô thị ở Hải Phòng.

Chiều ngày 25/01, công trình cầu vượt vòm thép có cấp tải trọng lớn, đầu tiên ở Hải Phòng chính thức thông xe sau 7 tháng thi công liên tục và hoàn thành trước tiến độ. Cầu có tổng chiều dài 267,6m trong đó đoạn vượt chính dài 99m, được thiết kế kiểu vòm thép gồm 5 nhịp, mặt cắt ngang cầu rộng 16m phân thành 4 làn xe cơ giới, mỗi làn rộng 3,5m và 0,5m dải phân cách bằng vạch sơn, tốc độ thiết kế đạt 60 km/h. Cầu thiết kế theo ý tưởng một cây cầu tại nước Pháp, được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng mỹ thuật, có quy mô vĩnh cửu, tuổi thọ 100 năm với tổng mức đầu tư 310 tỷ đồng. Đây là phần chính Dự án nút giao thông khác mức giữa đường Lê Hồng Phong với đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Thông xe cầu vượt vòm thép đầu tiên ở Hải Phòng

Thông xe cầu vượt vòm thép đầu tiên ở Hải Phòng

Cầu vượt  đường Lê Hồng Phong trước giờ thông xe

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng nhấn mạnh đây là nút giao thông rất quan trọng của thành phố, việc xây dựng một cây cầu hiện đại là cần thiết, không chỉ nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông mà còn tạo điểm nhấn về cảnh quan kiến trúc thành phố. Đồng thời, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đã ghi nhận, đánh giá cao trách nhiệm của chủ đầu tư và nhà thầu thi công trong việc triển khai thực hiện, thúc đẩy dự án hoàn thành trước tiến độ.

Thông xe cầu vượt vòm thép đầu tiên ở Hải Phòng

Các đại biểu tham gia cắt băng khánh thành

Ngã tư Lê Hồng Phong - Nguyễn Bỉnh Khiêm là nút giao thông trọng điểm, kết nối Cảng hàng không Cát Bi, Cảng Đình Vũ với trung tâm thành phố Hải Phòng. Mỗi ngày, khu vực này có gần 50.000 lượt phương tiện qua lại nên thường xuyên xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông.

Ngày 21/5/2016, thành phố Hải Phòng tiến hành khởi công dự án xây dựng nút giao thông khác mức giữa đường Lê Hồng Phong với đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Sau khi đi vào hoạt động, công trình sẽ khắc phục cơ bản tình trạng ùn tắc giao thông trước kia, tạo mạch giao thông thông suốt và thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, đi lại của người dân. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thông xe cầu vượt vòm thép đầu tiên ở Hải Phòng