Thí điểm tuyến vận tải hành khách Hải Phòng - Hà Nội - Côn Minh

Vũ Ba| 17/09/2018 13:28
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 17/9, tại Bến xe khách Thượng Lý (TP Hải Phòng), Bộ GTVT và UBND TP Hải Phòng phối hợp tổ chức Lễ khởi hành phương tiện chạy thí điểm tuyến vận tải hành khách Hải Phòng - Hà Nội - Côn Minh.

Tham dự buổi lễ có các ông: Nguyễn Văn Công, Thứ trưởng Bộ GTVT; Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng; đại diện lãnh đạo Cục Quản lý Vận tải đường bộ tỉnh Vân Nam, Tham tám Kinh tế và Thương mại, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, cùng các doanh nghiệp vận tải Việt Nam và Trung Quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Công, Thứ trưởng Bộ GTVT kỳ vọng, ngay sau hoạt động chạy thí điểm này, phương tiện của hai bên sẽ hoạt động khai thác được thuận lợi và hiệu quả hơn. Đồng thời, đề nghị các cơ quan liên quan của hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, đảm bảo trật tự về vận tải và an toàn đối với người và hàng hoá qua lại khu vực cửa khẩu biên giới. Đề nghị Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam xem xét cấp thị thực có thời hạn 1 năm và được đi lại nhiều lần cho lái xe và nhân viên phục vụ trên xe của Việt Nam tham gia hoạt động vận tải đường bộ Việt Nam - Trung Quốc.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng nhấn mạnh, việc Bộ GTVT hai nước đã tạo điều kiện để khai trương tuyến vận tải đường bộ quốc tế Hải Phòng - Hà Nội - Côn Minh có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của các địa phương trên tuyến vận tải. Đồng thời, đây là cơ hội để các địa phương trên tuyến vận tải cùng hội nhập và phát triển.

Cùng với đó, Lễ khởi hành phương tiện chạy thí điểm tuyến vận tải hàng hóa Thâm Quyến - Hà Nội sẽ được Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc sẽ  tổ chức tại Thâm Quyến vào ngày 19/9/2018. Việc chạy thí điểm tuyến vận tải hành khách Hải Phòng - Hà Nội - Côn Minh và tuyến vận tải hàng hóa Thâm Quyến - Hà Nội được Bộ Giao thông vận tải hai nước Việt Nam và Trung Quốc tổ chức nhằm thúc đẩy hoạt động vận tải đường bộ trên các tuyến vào sâu trong lãnh thổ mỗi quốc gia. Hoạt động này đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hoạt động vận tải qua lại biên giới, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại thăm quan du lịch của người dân cũng như thúc đẩy việc trao đổi hàng hóa, phát triển kinh tế thương mại giữa hai nước.

Thí điểm tuyến vận tải hành khách Hải Phòng - Hà Nội - Côn Minh

Hình ảnh tại lễ khởi hành

Trước đó, thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ Việt Nam và Trung Quốc ký năm 1994, Nghị định thư sửa đổi và Nghị định thư thực hiện Hiệp định ký năm 2011, Bộ GTVT hai nước đã tổ chức Lễ thông xe vận tải hàng hóa, hành khách và xe công vụ trên các tuyến Hải Phòng - Hà Nội - Côn Minh vào ngày 16/8/2012; Hà Nội - Nam Ninh, Hà Nội - Thâm Quyến vào ngày 22/ 8/2012; Cao Bằng - Bách Sắc ngày 18/7/2013; và Lễ Thông xe công vụ tại cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan vào ngày 09/6/2013.

Sau khi thực hiện lễ thông xe, hai bên đã tiến hành trao đổi Giấy phép vận tải và thực hiện cấp Giấy phép vận tải cho các doanh nghiệp vận tải của hai nước. Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp vận tải hai bên cũng đã tổ chức hoạt động vận tải hàng hóa, hành khách liên vận giữa hai nước qua các cặp cửa khẩu và theo các tuyến đường vận tải đã được hai bên thống nhất triển khai.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thí điểm tuyến vận tải hành khách Hải Phòng - Hà Nội - Côn Minh