Tàu SE1 trật bánh ở Bình Thuận, đường sắt Bắc - Nam tê liệt

Chí Tâm| 27/01/2019 10:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đoàn tàu SE1 có lịch trình từ Hà Nội - Sài Gòn đã bị trật bánh khi chạy vào ga Sông Lòng Sông (Bình Thuận) khiến đường sắt Bắc - Nam tê liệt nhiều giờ.

Ông Phạm Nguyễn Chiến - Trưởng ban An ninh - An toàn giao thông đường sắt, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, sự cố xảy ra vào khoảng 2h sáng ngày 27/1, khi đến ga Sông Lòng Sông (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) thì tàu gặp sự cố trật bánh, tất cả hành khách và nhân viên đều an toàn.  

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trong khu vực điều động nhân lực, phương tiện, thiết bị cứu hộ đến hiện trường để khắc phục hậu quả. Đồng thời, tổ chức chuyển tải hành khách bằng ô tô giữa ga Cà Ná đến ga Sông Mao và ngược lại của 8 đoàn tàu với gần 3.500 hành khách.

Tàu SE1 trật bánh ở Bình Thuận, đường sắt Bắc - Nam tê liệt

Tàu SE1 gặp sự cố trật bánh

Sự việc xảy ra trong thời gian cao điểm ngành đường sắt tổ chức phục vụ vận tải tết. Sự cố tàu trật bánh đã kéo theo nhiều hệ lụy, làm rối loạn biểu đồ chạy tàu tết.

Theo đó, một số chuyến tàu xuất phát từ ga Sài Gòn trong ngày 27/1 sẽ bị chậm giờ khởi hành như tàu TN2 khởi hành lúc 13h và TN6 khởi hành lúc 15h18’ phút dự kiến sẽ xuất phát sau 18h, các tàu SE4 (19h45’), SE20 (21h25’), SE2 (21h55’), SE14 (22h20’) SE18 (22h50’), SQN6 (23h15’) dự kiến xuất phát chậm vài giờ so với kế hoạch.

Bên cạnh đó, hiện có khoảng 10 đoàn tàu khách phải dừng trên tuyến Bắc Nam để chờ thông đường sắt qua Bình Thuận. 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tàu SE1 trật bánh ở Bình Thuận, đường sắt Bắc - Nam tê liệt