Tài xế gây tai nạn liên hoàn ở quận 7 khai đạp nhầm chân ga

Hà Kim| 14/11/2018 16:38
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tài xế ôtô tông hàng loạt xe máy trên đường Nguyễn Hữu Thọ (quận 7, TP.HCM) khai sau khi va quệt với xe máy đầu tiên đã luống cuống đạp nhầm chân ga và gây tai nạn liên hoàn.

Sáng 14/11, Công an quận 7 (TP.HCM), cho biết đang lấy lời khai tài xế Trần Văn Hoàng (43 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn trên đường Nguyễn Hữu Thọ (phường Tân Hưng, quận 7) khiến 1 người chết, 4 người khác bị thương.

Theo Công an quận 7, sau khi gây tai nạn, tài xế Trần Văn Hoàng rời khỏi hiện trường và đến công an phương Tân Hưng trình báo. Tại đây, tài xế Hoàng cho biết sau khi xảy ra va chạm với một xe máy, do luống cuống không kịp xử lý tình huống nên đạp nhầm chân ga khiến chiếc xe lao vào dòng phương tiện khiến 3 xe gắn máy khác bị ngã xuống đường.

 Tài xế gây tai nạn liên hoàn ở quận 7 khai đạp nhầm chân ga

Hiện trường vụ tai nạn trên đường Nguyễn Hữu Thọ.  

Trước đó, lúc 18h ngày 13/11, ôtô lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ khi vừa qua giao lộ Nguyễn Thị Thập, quận 7 khoảng 20m thì bất ngờ tông vào xe máy do anh Lê Tuấn Thông (45 tuổi) chở vợ trên đường về nhà. Cú va chạm khiến hai vợ chồng anh Thông văng xuống đường.

Ôtô tiếp tục lao tới trước tông 3 xe máy, khiến 5 người ngã nhào xuống đường. Một số nạn nhân bị cuốn vào gầm ôtô và bị kéo lê hơn 30m. Chiếc xe sau đó lao lên vỉa hè, tông đổ dải phân cách, lao xuống mương nước bên đường mới dừng lại.

Vụ tai nạn khiến anh Mai Tấn Nhã (SN 1985, quê Bến Tre, tạm trú huyện Nhà Bè) tử vong tại chỗ, 4 người khác bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Được biết, khi xảy ra va chạm, chiếc ô tô được xác định chạy lấn tuyến. Cơ quan công an cũng đã tiến hành do nồng độ cồn với tài xế ngay sau khi tai nạn xảy ra nhưng không phát hiện thấy có dấu hiệu của nồng độ cồn.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tài xế gây tai nạn liên hoàn ở quận 7 khai đạp nhầm chân ga