Sẽ dừng hoạt động tàu liên vận quốc tế Hà Nội - Trung Quốc trong trường hợp khẩn cấp

Nhật Vũ| 02/02/2020 15:08
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong lúc các chuyến bay giữa Việt Nam và Trung Quốc đã tạm dừng thì tàu liên vận Hà Nội - Nam Ninh (Trung Quốc) tại ga Gia Lâm vẫn hoạt động bình thường.

Ngày 2/2, lãnh đạo Công ty cổ phần vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết, tàu khách liên vận Việt Nam - Trung Quốc vẫn hoạt động theo nghị định thư đường sắt giữa 2 nước. Theo đó, tối ngày 1/2, tàu khách liên vận Hà Nội - Nam Ninh đón khách tại ga Gia Lâm lúc 20h và xuất phát lúc 21h02 như thường lệ.

Tuy nhiên, trong Nghị định thư cũng nêu rõ trường hợp khẩn cấp trong 24 giờ, hai bên sẽ thông báo sang nhau về phương án xử lý như dừng hoạt động tàu.

Sẽ dừng hoạt động tàu liên vận quốc tế Hà Nội - Trung Quốc trong trường hợp khẩn cấp

Sẽ dừng hoạt động tàu liên vận quốc tế Hà Nội - Trung Quốc trong trường hợp khẩn cấp

Trước nguy cơ dịch viêm phổi cấp do virus corona lây lan, để phòng chống ngành đường sắt đã phối hợp với các các cơ quan liên ngành thực hiện kiểm dịch nhân viên, hành khách tàu liên vận quốc tế tại ga cửa khẩu để phòng ngừa lây lan.

Cụ thể, hành khách và các nhân viên trên tàu liên vận quốc tế như lái tàu, trưởng tàu, nhân viên phục vụ toa xe, nhân viên kĩ thuật, an ninh… từ Trung Quốc sang, khi tàu dừng tại ga Đồng Đăng đều phải xuống ga, đến phòng cách ly để bộ phận kiểm dịch, y tế kiểm tra thân nhiệt, y tế, làm tờ khai hành trình. Nếu không có biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh, mới được làm các thủ tục thông quan.

Tại ga, các nhân viên đường sắt cũng phải đeo khẩu trang khi tác nghiệp, nhất là các bộ phận thường xuyên tiếp xúc với hành khách, nhân viên như kiểm soát, bán vé… để phòng ngừa lây lan virus corona.

Bên cạnh kiểm soát hành khách, các đoàn tàu liên vận cũng được tăng cường các biện pháp phòng dịch, khử trùng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sẽ dừng hoạt động tàu liên vận quốc tế Hà Nội - Trung Quốc trong trường hợp khẩn cấp