Phú Thọ: Dân “xé rào” lên cao tốc Nội Bài – Lào Cai bắt xe

Phú Sỹ| 07/10/2015 15:07
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bất chấp sự nguy hiểm tính mạng, một số người dân vẫn “xé rào” lên cao tốc, đứng đợi xe khách. Tình trạng này đã tái diễn nhiều năm nay, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Theo khảo sát của chúng tôi, trên địa bàn các xã Đông Thành, Hà Lộc, Tiên Kiên (huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ), nơi có điểm giao nhau giữa đường cao tốc và đường dân sinh mỗi ngày có hàng trăm lượt người "xé rào" lên cao tốc Nội Bài – Lào Cai vẫy xe khách.

Phú Thọ: Dân “xé rào” lên cao tốc Nội Bài – Lào Cai bắt xe

Xe khách tự do đón trả khách trên điểm nút thuộc địa bàn khu 3, xã Đông Thành (Thanh Ba, Phú Thọ)

Tình trạng này diễn ra khá phổ biến, vào tất cả thời điểm trong ngày. Tại các điểm nút giao nhau, từng tốp người đứng chen chúc đợi xe trên cao tốc, bất chấp nguy hiểm đang rình rập họ từng giây từng phút.

Ông Vi Văn Minh, Trưởng khu dân cư số 3, xã Đông Thành (huyện Thanh Ba) cho biết, tình trạng bắt xe khách này diễn ra đã lâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Giá mà mỗi nút giao nhau này có những biển cảnh báo nguy hiểm hoặc biển cấm chắc chắn sẽ giảm thiểu được tình trạng tai nạn giao thông diễn ra hằng ngày”, ông Minh đề xuất.

Ghi nhận tại điểm nút giao nhau thuộc địa bàn khu 15, xã Hà Lộc, thị xã  Phú Thọ tình trạng này diễn ra ngang nhiên hơn.

Phú Thọ: Dân “xé rào” lên cao tốc Nội Bài – Lào Cai bắt xe

Một số rào chắn bị hư hại do người dân xé rào để vượt lên cao tốc bắt xe

Người dân tự do chui qua rào, hoặc đi qua rào đã được mở sẵn để lên cao tốc. Xe khách cũng tự do đón trả khách ở cả 2 chiều. Dưới gầm cầu dân sinh hàng quán bán nước phục vụ khách rất nhộn nhịp, các dịch vụ xe ôm, taxi cũng tấp nập hoạt động.

Cách đây chưa lâu, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông thương tâm làm hai mẹ con thương vong mà nguyên nhân bắt nguồn từ việc vượt rào lên cao tốc bắt xe khách.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: Dân “xé rào” lên cao tốc Nội Bài – Lào Cai bắt xe