Năm 2015: Mỗi ngày xảy ra 61 vụ TNGT, 24 người chết, 56 người bị thương

Huy Hùng| 26/12/2015 12:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong năm 2015 toàn quốc xảy ra 22.404 vụ, làm chết 8.671 người, làm bị thương 20.556 người. Trung bình mỗi ngày trên toàn quốc xảy ra 61 vụ TNGT làm 24 người chết và 56 người bị thương

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia: Cả năm nay (tính từ ngày 16-12-2014 đến 15-12-2015) toàn quốc xảy ra 22.404 vụ tai nạn giao thông, làm chết 8.671 người, làm bị thương 20.556 người. Trung bình mỗi ngày trên toàn quốc xảy ra 61 vụ TNGT làm  24 người chết, và 56 người bị thương

So với cùng kỳ năm 2014 giảm 2.918 vụ (11,52%), giảm 325 người chết (3,61%), giảm 3.861 người bị thương (15,81%). Trong đó, tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra 10.167 vụ. Va chạm giao thông xảy ra 12.237 vụ, làm bị thương nhẹ 14.572 người. So với cùng kỳ năm 2014 giảm 2.484 vụ (16,87%), giảm 3.580 người bị thương (19,72%).

Năm 2015: Mỗi ngày xảy ra 61 vụ TNGT, 24 người chết, 56 người bị thương

8.671 người tử vong vì tai nạn giao thông trong năm 2015 (ảnh minh hoạ)

Trong 3 năm gần đây, số người chết do tai nạn giao thông đã giảm xuống dưới con số 10.000 người/năm. Tuy nhiên, gần đây tình trạng xảy ra tai nạn giao thông trên các tuyến đường cao tốc tăng cao.

Trong năm 2015, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, lập biên bản hơn 4 triệu trường hợp vi phạm trật tự ATGT đường bộ; phạt tiền hơn 2.700 tỷ đồng; tạm giữ 37.000 ôtô và hơn 515.000 môtô; tước 350.000 giấy phép lái xe. Trong lĩnh vực đường thủy, đã xử lý 198.125 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 112 tỷ đồng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Năm 2015: Mỗi ngày xảy ra 61 vụ TNGT, 24 người chết, 56 người bị thương