Một thầy giáo bị thương nặng sau khi tông vào đầu xe tải

Hoa Đông| 20/11/2016 08:38
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi gây tai nạn với xe máy cùng chiều, thầy giáo tiếp tục phóng xe đâm thẳng vào chiếc xe tải đậu trên đường.

Vào khoảng 15h ngày 19/11, tại Km755+500 Quốc lộ 1A, thuộc địa phận Tp.Đông Hà (Quảng Trị) đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một thầy giáo bị thương nặng.

Một thầy giáo bị thương nặng sau khi tông vào đầu xe tải

Chiếc xe máy của ông Cảm và bà Xuân bị hư hỏng sau tai nạn

Thời điểm trên, chiếc xe máy mang BKS 74C1 – 10751 do ông H.H.Đ (trú phường Đông Thanh, Đông Hà) điều khiển, lưu thông theo hướng Nam – Bắc thì bất ngờ tông vào xe máy do ông Trần Cảm (SN 1965) điều khiển, chở theo sau bà Hoàng Thị Xuân (SN 1965, cùng trú phường Đông Giang, Đông Hà). Vụ va chạm khiến ông Cảm và bà Xuân ngã xuống nền đường, may mắn chỉ bị xây xát nhẹ.

Gây tai nạn xong, ông H.H.Đ tiếp tục điều khiển xe chạy thêm khoảng 50m thì đâm trực diện vào chiếc xe tải mang BKS 74C – 01747 của Cty TNHH Hoàng Yến do tài xế Dương Tuất (SN 1971, trú tại Kp2, Đông Hà) điều khiển đang đậu ngược chiều để bốc vật liệu xây dựng. 

Cú tông mạnh khiến chiếc xe máy găm vào đầu xe tải, hư hỏng nặng. Ông H.H.Đ ngã xuống đường bất tỉnh. Người dân địa phương đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện.

Một thầy giáo bị thương nặng sau khi tông vào đầu xe tải

Hiện trường vụ tai nạn

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra và phân luồng giao thông để đảm bảo cho các phương tiện được lưu thông bình thường.

Được biết, ông H.H.Đ là giáo viên của một trường cấp 2 trên địa bàn. Sau khi đi liên hoan mừng ngày 20/11 về thì không may gặp nạn.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Hiện trường vụ tai nạn

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Một thầy giáo bị thương nặng sau khi tông vào đầu xe tải