Mẹ ca sĩ Châu Việt Cường bị tàu hỏa tông tử vong khi đang lượm ve chai

Quốc Thịnh| 28/07/2019 21:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong lúc đang nhặt ve chai ở sát đường tàu để kiếm sống, mẹ ca sĩ Châu Việt Cường bị tàu hỏa tông tử vong.

Vụ tai nạn đường sắt xảy ra vào sáng 28/7 tại thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung (Thanh Hóa).

Khoảng 8h sáng nay, bà Nguyễn Thị Huệ (SN 1958) trú ở thôn Nam Thôn, xã Hà Hải đi từ nhà lên chợ Lèn để mua rau về bán.

Khi đến đoạn đường thuộc địa phận tiểu khu 5, thị trấn Hà Trung thì bà Huệ thấy có ít vỏ nhựa, lon nước ngọt vứt trên đường tàu, bà Huệ dừng xe xuống lấy về bán thì bị tàu hỏa đâm phải chết tại chỗ.

Do nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên đến chiều cùng ngày, cơ quan chức năng mới xác định được thân nhân. Theo đó bà Huệ chính là mẹ đẻ của ca sĩ Châu Việt Cường (tên thật Nguyễn Việt Cường).

Trước đó vào tháng 3/2019, Châu Việt Cường bị TAND TP Hà Nội tuyên 13 năm tù về tội giết người. Vụ án do Cường ngáo đá nhét tỏi vào miệng một cô gái khiến nạn nhân tử vong.

Theo chính quyền địa phương, bà Huệ có hoàn cảnh khó khăn thường xuyên đi mua rau về bán, gần đây đi nhặt thêm ve chai để kiếm sống.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mẹ ca sĩ Châu Việt Cường bị tàu hỏa tông tử vong khi đang lượm ve chai