Lật xe bồn, hơn 7.000 lít xăng, dầu tràn ra đường

Quốc Thịnh| 26/10/2019 21:57
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiếc xe bồn chở 17.000 lít xăng, dầu bị lật ở dốc Cun (Hòa Bình) khiến khoảng 7.000 lít xăng, dầu tràn ra đường.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Hòa Bình) tối 26/10 cho biết đã phun bọt chống cháy, nổ lên phương tiện và đoạn đường nơi xảy ra vụ lật xe bồn chở xăng, dầu vào chiều tối cùng ngày.

Theo thông tin, khoảng 18h ngày 26/10, tại Km 79+660, dốc Cun, quốc lộ 6 thuộc địa phận phường Chăm Mát (TP Hòa Bình) xảy ra vụ tai nạn lật xe bồn chở xăng, dầu.

Lật xe bồn, hơn 7.000 lít xăng, dầu tràn ra đường

Hiện trường vụ lật xe bồn

Chiếc xe bồn biển kiểm soát 33H – 7793 thuộc Công ty PTS Hà Tây do tài xế Trần Minh Tiến, SN 1981, thường trú tại Thường Tín (Hà Nội) lưu thông hướng Kim Bôi - TP Hòa Bình đã bị mất lái lao vào ta tuy dương rồi lật nghiêng.

Khi đó, chiếc xe bồn chứa 16.000 lít xăng và dầu. Lượng xăng, dầu tràn ra đường khoảng 7.000 lít.  

Lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, xử lý lượng xăng, dầu tràn ra đường để phòng tránh cháy nổ, đồng thời hút lượng xăng, dầu còn lại trong xe sang phương tiện khác.

Vụ tai nạn đã khiến Quốc lộ 6 qua dốc Cun ùn tắc khoảng 2 tiếng đồng hồ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lật xe bồn, hơn 7.000 lít xăng, dầu tràn ra đường