Không khởi tố vụ án thượng úy công an va chạm giao thông khiến 1 người tử vong

Bá Mạnh| 08/03/2018 20:33
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông thuộc về nạn nhân nên không khởi tố vụ án. Tuy nhiên, Thượng úy công an đi xe biển số giả trong vụ tai nạn chết người này sẽ bị xử lý hành chính.

Ngày 8/3, thông tin từ Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã có kết luận điều tra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô biển giả do Thượng úy công an điều khiển với xe đạp khiến 1 người tử vong trên QL15, đoạn qua xã Phú Lộc, huyện Can Lộc trưa mùng 1 Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Không khởi tố vụ án thượng úy công an va chạm giao thông khiến 1 người tử vong

Rất nhiều người dân và người nhà nạn nhân trong vụ tai nạn tập trung tại hiện trường.

Theo kết luận, ông Nguyễn Sỹ Ngụ (74 tuổi, trú tại xã Phú Lộc, huyện Can Lộc) điều khiển xe đạp đi ngược chiều, sai phần đường nên đâm trúng xe ô tô do Thượng úy Phạm Cao Hoàng (cán bộ Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ, PX14, Công an tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển, dẫn đến tử vong.

Công an xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông thuộc về nạn nhân nên không khởi tố vụ án.

Tuy nhiên, Công an huyện Can Lộc xác định Thượng úy Hoàng vi phạm 3 lỗi hành chính trong lĩnh vực giao thông gồm: điều khiển xe ô tô không có giấy đăng ký; sử dụng biển số giả khi lưu hành trên đường; và điều khiển xe ô tô hết hạn kiểm định an toàn kĩ thuật và bảo vệ môi trường giao thông cơ giới đường bộ.

Được biết, theo quy định hiện hành, với 3 lỗi trên, Thương úy Hoàng có thể bị xử phạt với số tiền khoảng 7,5 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không khởi tố vụ án thượng úy công an va chạm giao thông khiến 1 người tử vong