Hơn 1900 người tử vong vì tai nạn giao thông trong quý I/2019

Hà Kim| 29/03/2019 16:22
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cho biết, trong quý I/2019 cả nước xảy ra 4.030 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.905 người, bị thương 3.141 người.

Cụ thể, từ ngày 16/12/2018 đến 15/3/2019, cả nước xảy ra 4.030 vụ tai nạn giao thông (TNGT), trong đó 2.148 vụ TNGT từ ít nghiêm trọng trở lên và 1.882 vụ va chạm giao thông, làm 1.905 người chết, 1.209 người bị thương và 1.932 người bị thương nhẹ.

So với quý I/2018 đã giảm 644 số vụ, giảm 244 người chết và 486 người bị thương. Bình quân 1 ngày, cả nước xảy ra 45 vụ TNGT, gồm 24 vụ TNGT từ ít nghiêm trọng trở lên và 21 vụ va chạm giao thông, làm 21 người chết, 13 người bị thương và 22 người bị thương nhẹ.

Hơn 1900 người tử vong vì tai nạn giao thông trong quý I/2019

Trong quý I/2019 cả nước xảy ra 4.030 vụ tai nạn giao thông

Cũng theo thống kê trong quý I/2019, thiên tai đã làm 8 người chết và mất tích; 15 người bị thương; 4,9 nghìn ha lúa và hoa màu bị hư hỏng; 265 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi; gần 8.000 ngôi nhà bị sạt lở và hư hỏng. Tổng giá trị thiệt hại về tài sản do thiên tai gây ra trong quý I/2019 ước tính hơn 104 tỉ đồng.

Trong quý I/2019 đã phát hiện 2.378 vụ vi phạm môi trường trên địa bàn cả nước, trong đó xử lý 2.127 vụ với tổng số tiền phạt 22 tỉ đồng. Tính chung 3 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn cả nước xảy ra 957 vụ cháy, nổ, làm 30 người chết và 57 người bị thương, tài sản thiệt hại ước tính là hơn 154 tỉ đồng.

Những số liệu trên được công bố tại buổi Họp báo Quý I/2019 của Bộ Giao thông vận tải tại Hà Nội vào chiều 28/3. Trong buổi họp báo, Bộ Giao thông vận tải đã thông báo tới các cơ quan báo chí tình hình triển khai nhiệm vụ 3 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ Quý II và cả năm 2019. Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông chủ trì buổi Họp báo.

Bộ GTVT còn cho biết, trong thời gian qua, Bộ đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn giao thông, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán cũng như mùa Lễ hội Xuân Kỷ Hợi 2019.

Đặc biệt, Bộ đã phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức Lễ ra quân năm ATGT 2019 triển khai các nhiệm vụ bảo đảm công tác an ninh, an toàn trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên và Đoàn Lãnh đạo cấp cao Triều Tiên thăm chính thức Việt Nam.

Công tác chuẩn bị các dự án trọng điểm của ngành như tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, nghiên cứu tiền khả thi đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, thu phí tự động không dừng... tiếp tục được Bộ tập trung triển khai bám sát kế hoạch đề ra.

Trong quý II/2019, Bộ GTVT sẽ tập trung hoàn thiện, trình Chính phủ 02 dự thảo Nghị định, trình Bộ trưởng 06 dự thảo Thông tư trong chương trình công tác Quý II/2019. Đồng thời tiếp tục chủ động rà soát, xử lý các tồn tại, bất cập tại một số dự án BOT theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của Bộ Công an, các địa phương triển khai kịp thời, hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt trong mùa Lễ hội Xuân 2019 và trong thời gian diễn ra Đại lễ Vesak 2019.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 1900 người tử vong vì tai nạn giao thông trong quý I/2019