Hàng trăm xe khách nối đuôi nhau trên cao tốc phản đối phân tuyến

An An| 28/02/2017 13:28
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cho rằng việc điều chuyển luồng tuyến tại bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm khiến doanh nghiệp vận tải gặp nhiều khó khăn, gần 100 chiếc xe khách thuộc các tỉnh Nam Định, Thái Bình đã kéo lên Hà Nội để phản đối.

Vụ việc xảy ra vào sáng nay (28/2) trên cao tốc Pháp Vân-Ninh Bình. Theo đó có khoảng 70 chiếc xe khách từ các tỉnh Nam Định, Thái Bình đã đồng thời di chuyển từ cao tốc lên Hà Nội để phản đối việc chuyển luồng tuyến tại một số bến xe trong TP Hà Nội.

Hàng trăm xe khách nối đuôi nhau trên cao tốc phản đối phân tuyến

Đơn kiến nghị của các doanh nghiệp

Các doanh nghiệp này đã gửi đơn kiến nghị đến Sở GTVT Hà Nội yêu cầu xin được quay trở lại hoạt động tại bến xe Mỹ Đình. Nếu không được thì yêu cầu Sở GTVT và UBND thành phố mua lại phương tiện của doanh nghiệp để họ có thể trang trải nợ nần cho ngân hàng.

Một số doanh nghiệp này cho biết, từ khi bị điều chuyển luồng tuyến các doanh nghiệp rơi vào cảnh khó khăn do thua lỗ, nợ nần không có lỗi thoát.

Hàng trăm xe khách nối đuôi nhau trên cao tốc phản đối phân tuyến

Hàng trăm xe khách nối đuôi nhau trên cao tốc phản đối phân tuyến

Hàng chục xe khách nối đuôi nhau di chuyển lên Hà Nội

Hàng trăm xe khách nối đuôi nhau trên cao tốc phản đối phân tuyến

Dán băng rôn trước xe

Sáng ngảy 28/2, sau khi nắm bắt được tình hình, thành phố Hà Nội đã phối hợp Cục CSGT huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ chốt chặn tại một số điểm thu phí nhằm ngăn chặn số xe khách trên tiến vào thành phố gây ùn tắc giao thông.

Cũng trong sáng cùng ngày, Sở GTVT Hà Nội đã gặp mặt một số doanh nghiệp vận tải để lắng nghe, tiếp thu ý kiến của các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ vấn đề.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàng trăm xe khách nối đuôi nhau trên cao tốc phản đối phân tuyến