Gây tai nạn rồi bỏ chạy vẫn không thoát

Thanh Phương| 29/10/2016 11:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 29/10, thông tin từ lực lượng Cảnh sát giao thông Thanh Hóa cho biết, một tổ TTKS trên tuyến QL10 vừa truy đuổi bắt giữ thành công một tài xế điều khiển ô tô tải gây TNGT rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trước đó, tổ công tác của Đội CSGT số 6 gồm các đồng chí: Trung tá Nguyễn Ngọc Anh (tổ trưởng); Đại úy Vũ Xuân Chinh; Đại úy Trịnh Xuân Tuấn và Thượng úy Lê Dũng Kiên đang thực hiện việc TTKS trên tuyến QL10, khi đi đến Km 210 (đoạn qua thôn 5, xã Mỹ Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) phát hiện một vụ TNGT vừa mới xảy ra.

Khi đến nơi, Tổ công tác thấy một nam thanh niên be bét máu đang nằm bất động dưới đường cùng chiếc xe máy, xung quanh là một số người dân. Thấy vậy, Tổ công tác đã cử đồng chí Chinh và Tuấn dùng xe CSGT đưa nạn nhân tới Bệnh viện cấp cứu.

Qua tìm hiểu người dân cho biết, có nhìn thấy một chiếc xe ô tô tải gây ra vụ TNGT, tuy nhiên tài xế xe tải đã cố tình bỏ chạy về hướng huyện Hoằng Hóa.

Gây tai nạn rồi bỏ chạy vẫn không thoát

Tài xế và chiếc xe tải bị bắt trên đường bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi gây tai nạn

Trước sự việc này, Trung tá Nguyễn Ngọc Anh cùng Thượng úy Lê Dũng Kiên đã nhờ một chiếc xe ô tô 7 chỗ của người dân đi đường đuổi theo chiếc xe tải gây TNGT.

Khi đi đến Km 212 (cách hiện trường xảy ra vụ TNGT 2km) thì phát hiện chiếc xe tải gây tai nạn đang chạy liền ra tín hiệu dừng xe nhưng lái xe vẫn không chấp hành. Sau 3 lần ép xe ô tô con vào chiếc xe tải lực lượng CSGT mới dừng hẳn được chiếc xe tải.

Bước đầu, xác nhận chiếc xe ô tô tải gây ra vụ TNGT mang BKS 36C-166.85 do tài xế Hoàng Văn Hùng (SN 1988, ngụ tại xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) điều khiển. Danh tính của nạn nhân bị thương nặng được lực lượng CSGT đưa đi cấp cứu tên Nguyễn Văn Công (SN 1996, ngụ tại xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc). Chiếc xe máy bị xe tải đâm mang BKS 36F1-120.16.

Ngay sau khi bắt giữ được tài xế cùng chiếc xe tải gây án, Tổ công tác của Đội CSGT số 6 đã bàn giao lại cho cơ quan Công an huyện Hậu Lộc tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Được biết, hiện nay nạn nhân Nguyễn Văn Công bị chấn thương sọ não và gãy chân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức Hà Nội trong tình trang nguy kịch.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gây tai nạn rồi bỏ chạy vẫn không thoát