Đi qua đường sắt thiếu quan sát, người đàn ông bị tàu hỏa tông tử vong

Mai Đỉnh| 04/11/2019 18:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 4/11, lãnh đạo công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn đường sắt khiến một người đàn ông tử vong thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h hôm nay (4/11), ông Nguyễn Văn H. (SN 1971, trú xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đang trên đường từ nhà hàng xóm về nhà. 

Khi đi qua đường ngang dân sinh không có gác chắn thuộc km 299+ 500, do thiếu quan sát ông H. bị tàu hỏa SE8 đang chạy hướng Vinh - Hà Nội đâm văng xa. Phát hiện sự việc, người dân đưa ông H. đi cấp cứu, tuy nhiên vết thương nặng nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Đi qua đường sắt thiếu quan sát, người đàn ông bị tàu hỏa tông tử vong

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh X.B)

Được biết, ông H. là công nhân gác chắn thuộc Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh. Theo lãnh đạo công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh, thời điểm xảy ra vụ tai nạn ông H. được nghỉ, không trực gác chắn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đi qua đường sắt thiếu quan sát, người đàn ông bị tàu hỏa tông tử vong