Cầu mới nối đôi bờ chia cắt

Châu Sơn| 29/01/2016 20:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cầu Cẩm Kim hoàn thành trong niềm mong ước bao lâu của bà con Hội An. Công trình hoàn thành không chỉ giúp người dân đi lại mà còn góp phần thúc đẩy, phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Ngày 29/1, hàng nghìn người dân TP. Hội An (Quảng Nam) náo nức tập trung về khu vực cầu Cẩm Kim để dự lễ khánh thành cây cầu dân sinh nối liền đôi bờ sông Thu Bồn chia cắt bao đời nay.

Tại buổi lễ khánh thành, chính quyền TP. Hội An đã tóm lược quá trình xây dựng cây cầu dân sinh đầu tiên bắc qua xã Cẩm Kim, nối liền khối Ngọc Thành (phường Cẩm Phổ) và thôn Trung Châu (xã Cẩm Kim).

Cầu mới nối đôi bờ chia cắt

Bà con vui mừng vì có cây cầu mới, thuận lợi cho việc đi lại

Cầu được khởi công xây dựng vào ngày 25/8/2015 với kinh phí đầu tư 32 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh Quảng Nam 60%, Thành phố Hội An 40%.

Cầu dài hơn 620 mét, trọng tải thiết kế dưới 3 tấn, kết cấu dàn thép Beiley, khổ thiết kế 1 làn xe, mặt cầu rộng 3m, khổ giới hạn thông thuyền 40m x 7m. Hệ thống móng trụ cầu là hệ móng cọc, trụ nằm trên hệ cọc bê-tông dự ứng lực D500.

Do đặc điểm địa hình, cầu có tổng chiều dài hơn 620 mét nhưng được thiết kế thành 2 đoạn, cầu số 1 dài 272m có 9 nhịp cùng 1 nhịp thông thuyền ở giữa rộng 4,2 m, khổ 2,8m và 1 nhịp tránh xe 30m, rộng 4,5m bắc qua sông Thu Bồn; cầu số 2 dài 31m được nối bằng đường bê tông dài 270m. Hệ mặt cầu bằng sàn thép, đầu cầu nối phía Hội An tại khối phố Ngọc Thành, phường Cẩm Phô khá thuận tiện cho việc đi lại.

Có mặt từ sáng sớm để dự buổi lễ khánh thành cây cầu, một người con phố Hội vui mừng chia sẻ: “Ước nguyện kéo dài tự bao đời của người dân chúng tôi đã trở thành hiện thực. Từ nay, bà con đã chấm dứt cảnh lụy đò và cây cầu đã mở ra cơ hội thuận lợi, tạo điều kiện thông thương với trung tâm thành phố. Tôi hy vọng với cây cầu này, lớp trẻ mai sau sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn thế hệ ông cha chúng”.

Niềm vui biểu hiện trên từng khuôn mặt của người dân nơi đây, đặc biệt là hàng vạn cư dân Cẩm Kim và các xã vùng đông Quảng Nam, bởi kể từ hôm nay bà con đã xóa tan nỗi lo vượt sông trên những chuyến đò đầy nguy hiểm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cầu mới nối đôi bờ chia cắt