Bị tàu húc văng hơn 10m, 1 người nguy kịch

Thanh Yên| 29/09/2015 19:42
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong lúc băng qua đường dân sinh giao nhau với đường sắt, chị Minh bị tàu hỏa tông trực diện, bay xa hơn 10m, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Vụ tai nạn giao thông nói trên xảy ra vào lúc 15h45 ngày 29/9, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, Km 242+500 đoạn qua địa bàn phường Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai, (Nghệ An). 

Bị tàu húc văng hơn 10m, 1 người nguy kịch

Hiện trường vụ tai nạn

Vào thời điểm trên, chị Nguyễn Thị Minh (SN 1972) trú xóm 20, xã Quỳnh Vinh ,TX Hoàng Mai (Nghệ An) điều khiển xe máy BKS 37L1 - 093.28 băng qua đường dân sinh giao nhau với đường sắt.

Do thiếu quan sát, chị bị đoàn tàu chở hàng mang số hiệu H6, di chuyển hướng Vinh – Hà Nội tông trực diện, hất chị Minh cùng xe máy văng xa hơn 10m khiến nạn nhân bị chấn thương nặng, xe máy hư hỏng, đầu tàu bị móp. Đoàn tàu phải dừng lại khoảng 1 tiếng để đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Hiện công an TX Hoàng Mai đang phối hợp với ngành đường sắt điều tra nguyên nhân vụ tại nạn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị tàu húc văng hơn 10m, 1 người nguy kịch