Bất chấp nguy hiểm, người dân phá dải phân cách, mở lối đi tắt

Kim Cương| 29/10/2015 08:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đó là những gì đang diễn ra tại đoạn đường Lê Trọng Tấn, thuộc khu đô thị Văn Phú (Hà Đông, Hà Nội). Do dải phân cách nằm giữa hai làn đường đi vào khu đô thị Văn Phú, người dân đã bất chấp nguy hiểm, phá dải phân cách, mở lối đi tắt.

Bất chấp nguy hiểm, người dân bình thản đi qua lối tắt

Theo quan sát, đoạn đường Lê Trọng Tấn (hướng ra Văn Điển, thuộc khu đô thị Văn Phú) có dải phân cách được trồng hoa cỏ bên trong, chạy dọc, cắt ngang 2 con đường vào trong khu đô thị.

Muốn vào khu đô thị, theo đúng luật, người tham gia giao thông phải đi hết dải phân cách để vòng ngược lại, nhưng ngại xa, họ đã tự ý tạo một con đường tắt xuyên qua dải phân cách để thuận tiện lưu thông, bất chấp mọi sự nguy hiểm.

Theo phản ánh, vào giờ cao điểm, lối đi tắt này gây cản trở giao thông đáng kể, nhiều khi xe ô tô, xe tải đang lưu thông, bất ngờ bị người dân cắt mặt để đi lên lối đi tắt khiến tài xế giật mình. Đã có không ít vụ va chạm giao thông xảy ra tại nơi đây.

Hàng ngày, hàng giờ, lối đi tắt vẫn tấp nập người qua lại, nhưng tuyệt nhiên không thấy ai nhắc nhở hay dỡ bỏ lối đi tắt này.

Bất chấp nguy hiểm, người dân phá dải phân cách, mở lối đi tắt

Do đoạn đường vòng lại khá xa, người dân đã bất chấp nguy hiểm, phá dải phân cách, mở lối đi tắt

Bất chấp nguy hiểm, người dân phá dải phân cách, mở lối đi tắt

Bất chấp nguy hiểm, người dân phá dải phân cách, mở lối đi tắt

Mỗi ngày có hàng trăm lượt người qua lại tại lối đi tắt này

Bất chấp nguy hiểm, người dân phá dải phân cách, mở lối đi tắt

Để thuận tiện, họ bất chấp mọi hiểm nguy luôn rình rập

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bất chấp nguy hiểm, người dân phá dải phân cách, mở lối đi tắt