Băng qua đường sắt, cụ bà bị tàu hoả húc tử vong

Hồng Hà| 10/11/2015 14:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Không nghe thấy tiếng còi tàu hú nên cụ bà vẫn băng qua đường sắt và bị tàu hỏa húc văng xa nhiều mét, tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 7h23 phút ngày 10/11, tại Km 1169+560 Đường sắt Bắc - Nam giao nhau với đường Trần Rịa thuộc khu phố Chí Thạnh, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An (Phú Yên).

Các nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên cụ Nguyễn Thị Hương (SN 1934, trú ở khu phố Long Bình, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, Phú Yên) đi bộ băng qua đường sắt ở huyện Tuy An, Phú Yên.

Cùng lúc, đoàn tàu SE4 do ông Nguyễn Văn Thi điều khiển chạy tuyến Bắc - Nam lao tới, mặc dù đã kéo còi báo hiệu nhưng cụ Hương không nghe thấy nên bị tàu tông trực diện. Cú tông mạnh khiến cụ bà văng xa khoảng 5m, tử vong. 

Băng qua đường sắt, cụ bà bị tàu hoả húc tử vong

Cụ bà bị tàu hoả đâm văng 5m tử vong tại chỗ

Lực lượng chức năng huyện Tuy An đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường giải phóng ách tắc, thông tuyến để đoàn tàu tiếp tục hành trình.

Theo người dân địa phương, tại đoạn giao cắt này, hàng ngày có hàng nghìn lượt người dân và học sinh qua lại nhưng bị khuất tầm nhìn, không có gác chắc tàu, mà chỉ có đèn, còi tín hiệu giao thông. Gần đây nhất cũng đã có một nam thanh niên tử vong do tàu hoả đâm khi đi qua đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Băng qua đường sắt, cụ bà bị tàu hoả húc tử vong