Việt Nam có hơn 20% chương trình liên kết đào tạo với Hoa Kỳ

Đặng Hà| 05/12/2018 15:15
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trên 20% các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài ở Việt Nam là với Hoa Kỳ”. Đó là thông tin được công bố tại buổi tiếp của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT với Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Theo đó, tại buổi tiếp Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định, nhu cầu hợp tác, trao đổi về giáo dục và đào tạo giữa Việt Nam và Hoa Kỳ rất lớn. Việt Nam là nước có số sinh viên học tập tại Hoa Kỳ đứng thứ hạng cao. Hiện nay, khoảng trên 20% các chương trình liên kết đào tạo nước ngoài ở Việt Nam là với Hoa Kỳ.

Việt Nam có hơn 20% chương trình liên kết đào tạo với Hoa Kỳ

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chụp ảnh lưu niệm với Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink.

Bộ trưởng mong muốn, hợp tác giáo dục và đào tạo giữa hai nước sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong thời gian tới, tập trung vào một số nội dung như: Trao đổi giáo viên, sinh viên, các nhà nghiên cứu; liên kết giáo dục, liên kết đào tạo; phối hợp cùng nghiên cứu; công tác kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục; thu hút sinh viên Hoa Kỳ đến Việt Nam và tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên Việt Nam du học tại Hoa Kỳ.

Theo Bộ trưởng, hiện nay các quy định về hợp tác và đầu tư trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo ở Việt Nam hết sức thuận lợi, cụ thể Nghị định 86 về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục đã tạo điều kiện tối đa cho các nhà đầu tư và cơ sở giáo dục nước ngoài vào Việt Nam.

Vì vậy, Bộ trưởng đề nghị Đại sứ Hoa Kỳ hỗ trợ để tổ chức các diễn đàn giáo dục quốc tế tại Việt Nam, trong đó có sự tham dự của các cơ sở giáo dục, nhà đầu tư và các chuyên gia giáo dục đến từ Hoa Kỳ để thông tin, chia sẻ những chính sách về khuyến khích hợp tác, thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Đáp lại mong muốn và đề nghị của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Đại sứ Hoa Kỳ Daniel J. Kritenbrink cho biết, thúc đẩy hợp tác giáo dục với Việt Nam là một trong những ưu tiên của Đại sứ quán Hoa Kỳ với mục đích nhằm góp phần mang lại thành công về kinh tế - xã hội cho Việt Nam.

Ngoài việc hỗ trợ để học sinh Việt Nam đến Hoa Kỳ học tập, góp phần đưa số lượng du học sinh Việt Nam tại Hoa Kỳ lên số lượng rất lớn, Đại sứ quán Hoa Kỳ còn có nhiều chương trình hợp tác khác như: Chương trình trợ giảng tiếng Anh của Fulbright, hàng năm cử giáo viên tình nguyện dạy tiếng Anh đến Việt Nam; các chương trình học bổng Fulbright dành cho học giả và trình độ thạc sĩ; dự án BUILT-IT với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ thông qua USAID.

Để tiếp tục thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam - Hoa Kỳ, Đại sứ Hoa Kỳ Daniel J. Kritenbrink mong muốn Chính phủ cũng như Bộ GD-ĐT Việt Nam sẽ tạo điều kiện trong việc quảng bá giáo dục Hoa Kỳ tại các địa phương của Việt Nam.

Ngoài ra, hai bên cùng trao đổi để có các hoạt động cụ thể thúc đẩy hợp tác và đầu tư trong lĩnh vực giáo dục. Phía Đại sứ quán Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam tổ chức các đoàn học tập kinh nghiệm tại Hoa Kỳ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam có hơn 20% chương trình liên kết đào tạo với Hoa Kỳ