Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hưng Yên: Môn thi đầu tiên khá dễ thở

Ngô Chuyên - Hà Phương| 03/06/2018 07:34
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Kết thúc thi môn đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hưng Yên, nhiều thí sinh đánh giá đề thi năm nay “dễ thở”, nội dung câu hỏi sát với kiến thức học, không mang tính đánh đố học sinh.

Cụ thể, theo khảo sát của PV tại điểm thi của trường THPT Mỹ Hào, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên, một trong những thí sinh ra khỏi phòng thi sớm là em Đặng Phương Thảo, học sinh trường THCS trọng điểm Lê Hữu Trác. Thảo chia sẻ: "Đề Ngữ văn năm nay hay hơn năm ngoái nhưng vẫn vừa sức với học sinh. Em làm được gần 90% và em ước tính điểm mình khoảng 8 điểm trở lên”.

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hưng Yên: Môn thi đầu tiên khá dễ thở

Thí sinh phấn khởi khi kết thúc môn thi đầu tiên. Ảnh Hà Phương.

Còn đối với thí sinh Đinh Trọng Tấn học sinh trường THCS Vĩnh Khúc (huyện Mỹ Hào) chia sẻ, “Đề thi này em chỉ làm mất 90 phút, còn sau đó em soát lại bài và kiểm tra lại bài. Đề thi năm nay kiến thức hầu hết là lớp 9 và em đã được ôn tập khá kỹ”.

Theo đánh giá của thí sinh, câu nghị luận xã hội “Niềm tin là điều quan trọng với con người trong cuộc sống” khá hay và gắn với thực tiễn. Ngoài kỹ năng viết, câu nghị luận còn hướng tới cho người làm nêu được suy nghĩ, quan điểm của mình về niềm tin. "Niềm tin không chỉ bằng suy nghĩ mà niềm tin còn phải thể hiện bằng những việc làm và lập trường vững vàng", nhiều thí sinh tại điểm thi chia sẻ.

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hưng Yên: Môn thi đầu tiên khá dễ thở

Đề thi môn Ngữ văn tuyển sinh vào lớp 10 của Sở GD-ĐT tỉnh Hưng Yên. Ảnh HP.

Hôm nay, 3/6 các thí sinh sẽ tiếp tục thi môn Toán với kết cấu đề thi 50% tự luận, 50% trắc nghiệm. Buổi chiều thí sinh sẽ làm thi bài thi tổng hợp theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hưng Yên: Môn thi đầu tiên khá dễ thở