Tuyển sinh 2018: Nhiều mã ngành mới gắn với cách mạng 4.0

Ngô Chuyên| 17/03/2018 10:44
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mùa tuyển sinh năm 2018, nhiều trường đại học tốp đầu vừa công bố thêm mã ngành mới gắn với cuộc cách mạng 4.0. Theo đó, thí sinh có thêm cơ hội và lựa chọn ngành học cho mình.

Một trong những mã ngành gắn với cách mạng 4.0 mà Đại học Công nghệ (Đại học quốc gia Hà Nội), công bố là  Kỹ thuật robot; Kỹ thuật năng lượng và Công nghệ hàng không vũ trụ. Ba mã ngành với chỉ tiêu lần lượt 60, 50 và 60 sinh viên.

Được biết, mùa tuyển sinh năm nay Đại học Công nghệ cho cả 14 ngành, dự kiến tuyển sinh là 1.310 sinh viên. Với 2 ngành mới mở, chương trình học được xây dựng theo hướng liên ngành, xuyên ngành với mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0 trong thời gian tới.

Tuyển sinh 2018: Nhiều mã ngành mới gắn với cách mạng 4.0

Thí sinh sẽ có nhiều cơ hội lựa chọn ngành học cho mình hơn trong mùa tuyển sinh năm 2018. Ảnh Ngô Chuyên.

Học viện Bưu chính Viễn thông tuyển sinh 2 ngành mới là ngành Thương mại điện tử và chuyên ngành Phân tích dữ liệu marketing số.

Phương thức xét tuyển năm 2018 cụ thể như sau: Chỉ sử dụng duy nhất kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 để thực hiện xét tuyển thí sinh trúng tuyển vào đại học; Thí sinh đăng ký xét tuyển theo ngành và theo tổ hợp các môn thi/bài thi tương ứng.

Mã ngành không giới hạn số ngành khi thí sinh đăng ký xét tuyển nhưng phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).

Được biết, chỉ tiêu tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là 3.450; trong đó cơ sở đào tạo phía Bắc là 2.600 chỉ tiêu và cơ sở đào tạo phía Nam là 850 chỉ tiêu; trong đó có tuyển sinh ngành mới.

Đối với ngành đào tạo giáo viên lần đầu tiên có rất nhiều ngành mới, như có một loạt các ngành đào tạo sư phạm các tiếng dân tộc như tiếng Khmer, Jrai, X’đăng... bên cạnh các ngành sư phạm ngoại ngữ truyền thống khác. Bên cạnh đó, từ năm 2018, các trường sư phạm còn có thêm ngành sư phạm khoa học tự nhiên. Khối ngành ngôn ngữ cũng có nhiều ngành mới xuất hiện như ngôn ngữ Chăm, ngôn ngữ Khmer, ngôn ngữ A Rập.

Khối ngành khác cũng có nhiều ngành học lần đầu có mã ngành riêng như du lịch, an toàn thông tin, tổ chức và quản lý y tế, du lịch, bảo tồn di sản kiến trúc đô thị, quản lý đô thị và công trình…

Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) tuyển mới ngành học Đông Nam Á, tăng tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy lên 1.800 chỉ tiêu. Các tổ hợp xét tuyển của ngành mới là A00, C00, D01-06, D78-83.

Theo như thông tin từ trường Đại học Thương mại, mùa tuyển sinh năm 2018 trường dự kiến tuyển sinh 3800 chỉ tiêu với 19 mã ngành, trong đó có 2 mã ngành mới là: Kế toán công và Tài chính công.

Cụ thể, ngành Kế toán công Đại học Thương mại dự kiến tuyển 100 chỉ tiêu; ngành Tài chính công với 100.

Theo như thống kê, năm 2018, danh mục ngành đào tạo đại học có sự xuất hiện của trên 100 ngành mới, tăng khoảng 40% so với danh mục năm 2010. Cả nước hiện có 366 ngành đào tạo, trong đó tăng thêm 105 ngành so với danh mục được ban hành năm 2010.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuyển sinh 2018: Nhiều mã ngành mới gắn với cách mạng 4.0