Trường ĐH Luật Hà Nội tôn vinh những công trình nghiên cứu khoa học của giảng viên

Đức Duy| 17/10/2019 11:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhằm tôn vinh các thành tựu nghiên cứu của các giảng viên, nhà nghiên cứu Trường ĐH Luật Hà Nội đã tổ chức Cuộc thi “Giới thiệu thành tựu nghiên cứu khoa học của giảng viên”.

Cuộc thi “Giới thiệu thành tựu nghiên cứu khoa học của giảng viên” nhằm tôn vinh các thành tựu nghiên cứu của các giảng viên, nhà nghiên cứu, khuyến khích giảng viên sáng tạo nhiều sản phẩm khoa học phục vụ công tác đào tạo của Trường.

Trường ĐH Luật Hà Nội tôn vinh những công trình nghiên cứu khoa học của giảng viên

Gian hàng trưng bày các công trình nghiên cứu khoa học của khoa Luật thương mại quốc tế.

Phát biểu tại cuộc thi, Th.s Lê Thị Hạnh, Giám đốc Trung tâm Thông tin Thư viện cho biết, cuộc thi được kì vọng sẽ tôn vinh thành tựu nghiên cứu khoa học của các Khoa, Bộ môn, Viện, Trung tâm của Nhà trường, làm nổi bật bề dày nghiên cứu 40 năm của Trường Đại học Luật Hà Nội.

“Ban tổ chức cũng mong muốn cuộc thi sẽ khuyến khích sự sáng tạo của các giảng viên trong trường, khiến phong trào nghiên cứu khoa học tiếp tục phát triển trong tương lai, mang đến nhiều sản phẩm khoa học phục vụ công tác đào tạo của Trường”, cô Hạnh nói.

Trường ĐH Luật Hà Nội tôn vinh những công trình nghiên cứu khoa học của giảng viên

Th.s Lê Thị Hạnh, Giám đốc Trung tâm Thông tin Thư viện phát biểu.

Đối tượng tham gia cuộc thi là các Khoa, Bộ môn, Viện, Trung tâm thuộc Trường, bao gồm 8 đội: Khoa Pháp luật Kinh tế; Khoa Pháp luật Hành chính Nhà nước; Pháp luật Dân sự; Pháp luật Hình sự; Pháp luật Quốc tế; Khoa Pháp luật Thương mại Quốc tế; Khoa Lý luận Chính trị; Các Bộ môn, Viện, Trung tâm thuộc trường.

Trường ĐH Luật Hà Nội tôn vinh những công trình nghiên cứu khoa học của giảng viên

Những cuốn giáo trình do chính đích thân các giảng viên Trường ĐH Luật Hà Nội biên soạn.

Cuộc thi gồm 2 phần: phần thi Tổ chức gian trưng bày và phần thi Thuyết minh. Về hình thức, các gian trưng bày phải đẹp mắt, hài hòa, ấn tượng, độc đáo. Về nội dung, phần thể hiện của các đội thi phải cho thấy bề dày thành tựu của đơn vị mình trong hành trình 40 năm thành lập Trường, thể hiện được sự đa dạng của các sản phẩm nghiên cứu khoa học.

Trường Đại học Luật Hà Nội, trường đại học có quy mô đào tạo về ngành luật lớn nhất ở Việt Nam hiện nay, thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao cho đất nước. Trường đang tổ chức đào tạo các bậc đại học, cao học, nghiên cứu sinh và lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho nhiều đối tượng khác nhau.

Trường có trụ sở chính tại Số 87 Đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Cơ sở 2 đang được xây dựng tại phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (dự kiến đi vào hoạt động năm 2025) và Phân hiệu tại Đắk Lắk (thành lập 3/2019).



 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trường ĐH Luật Hà Nội tôn vinh những công trình nghiên cứu khoa học của giảng viên