Trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho ngôi trường 110 tuổi

Mai Đỉnh| 03/11/2018 20:58
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 3/10, Trường THPT Chu Văn An (hay còn gọi là Trường Bưởi) tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm ngày thành lập trường và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Đến dự có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng nhiều lãnh đạo Chính phủ. Ngoài ra, sự kiện có sự tham dự của các cựu học sinh hiện là các lãnh đạo trong nhiều lĩnh vực.

Trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho ngôi trường 110 tuổi

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước gắn Huân chương Độc lập hạng Ba lên lá cờ của nhà trường.

Với 110 năm tuổi, trường Bưởi – Chu Văn An là cái nôi nuôi dưỡng tâm, trí và đức của rất nhiều cá nhân và thế hệ ưu tú, danh nhân ở các lĩnh vực khác nhau trong đời sống xã hội. Tiêu biểu như Nguyễn Văn Cừ, Lê Hồng Phong, Phạm Văn Đồng, Lê Văn Lương, Lê Trọng Tấn, Hoàng Đạo Thúy, Nguyễn Cơ Thạch, Ngụy Như Kon Tum, Tôn Thất Tùng, Nguyễn Đình Thi, Đặng Thùy Trâm,…

Ngôi trường này cũng là nơi giảng dạy của nhiều nhà giáo nổi tiếng, như nhà nghiên cứu văn học - nhà giáo dục Dương Quảng Hàm, học giả Hoàng Xuân Hãn, Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên... Mái trường đã đào tạo hàng trăm nghìn học sinh ưu tú, trở thành các nhà khoa học, kỹ sư, bác sĩ, nghệ sĩ, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, doanh nhân thành đạt.

Trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho ngôi trường 110 tuổi

Sự kiện cũng có sự hiện diện của nhiều cựu nhà giáo và thế hệ học sinh.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, THPT Chu Văn An là một trong số ít ngôi trường phổ thông lâu đời, giàu truyền thống của đất nước. Nhà trường với truyền thống yêu nước, dạy tốt, học giỏi đã vượt qua nhiều khó khăn, đóng góp vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, hàng nghìn giáo viên, học sinh nhà trường đã lên đường nhập ngũ và lập công xuất sắc. Đặc biệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành sự quan tâm cho trường Bưởi - Chu Văn An khi 5 lần về thăm, phát động phong trào giáo dục cách mạng.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho nhà trường, nhắn nhủ thầy trò tiếp tục phát huy truyền thống, thực hiện tốt chủ trương, chính sách. Chủ tịch Quốc hội mong muốn nhà trường phát huy truyền thống 110 năm xây dựng và phát triển, tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính chủ động, sáng tạo cho học sinh, tăng cường năng lực ngoại ngữ đáp ứng mục tiêu hội nhập quốc tế.

Kết thúc buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trồng cây lưu niệm, thăm nhà truyền thống và khuôn viên trường THPT Chu Văn An.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho ngôi trường 110 tuổi