Thí sinh 'chạy đua' ở kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Minh Khang| 30/08/2020 14:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2020 do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức diễn ra sáng nay 30-8 tại 4 điểm: TP.HCM, Nha Trang, Bến Tre và An Giang.

Hơn 20.000 thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP HCM tổ chức tại TP HCM, Khánh Hoà, An Giang và Bến Tre, sáng 30/8.

Trước đó có đến hơn 50.000 em đăng ký - lượng thí sinh dự thi cao nhất trong 3 kỳ thi vừa qua. Tuy nhiên, thống kê sáng nay chỉ có hơn 20.000 thí sinh có mặt, chiếm 40%.

Theo TS Nguyễn Quốc Chính (Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng, Đại học Quốc gia TP HCM), thí sinh vắng nhiều bởi kỳ thi diễn ra muộn, do ảnh hưởng Covid-19; nhiều thí sinh trước đó đã trúng tuyển đại học theo phương thức xét học bạ, nhiều em đạt kết quả cao tại kỳ thi tốt nghiệp THPT. "Ngoài ra, diễn biến phức tạp của dịch bệnh cũng ảnh hướng một phần tới tâm lý thí sinh", ông Chính nói.

Tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên (quận 5), từ 7h, hơn trăm thí sinh rải rác đến. Tất cả đều đeo khẩu trang, được đo thân nhiệt và rửa tay bằng nước sát khuẩn trước khi vào điểm thi. Nhiều người tỏ ra thoải mái bởi đã trúng tuyển vào các đại học theo phương thức xét tuyển học bạ hoặc có điểm thi tốt nghiệp THPT khá cao.

Nhiều nhóm thí sinh là bạn học cùng trường THPT thăm hỏi nhau dự định điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, dự định chọn ngành học. Một số khác cầm đề thi minh hoạ đánh giá năng lực, bàn luận về khả năng các câu hỏi sắp tới.

Giành 26,45 điểm tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hoá) ở kỳ thi tốt nghiệp THPT, Trần Trí Đạt (trường THPT chuyên Lê Hồng Phong) tiếp tục dự thi đánh giá năng lực để tăng cơ hội vào đại học. Trước đó, Đạt đăng ký nguyện vọng một vào ngành Khoa học máy tính, Đại học Bách khoa TP HCM đồng thời đã trúng tuyển một số ngành khác theo phương thức ưu tiên xét tuyển.

Theo Đạt, số điểm trên là khá cao nếu so với mức điểm chuẩn các đại học top trên hằng năm, nhưng năm nay rất đông thí sinh giành được mức này. Cậu không dành nhiều thời gian cho kỳ thi này, bởi nội dung bài thi đánh giá năng lực rất rộng, đòi hỏi hiểu biết và kỹ năng vận dụng.

Thí sinh 'chạy đua' ở kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Thí sinh làm thủ tục trước giờ thi. 

"Kiến thức đã từng ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp trước đó, em sử dụng cho kỳ thi này. Em cũng tranh thủ đọc thêm nhiều thông tin thời sự để cập nhật kiến thức đời sống, xã hội", Đạt chia sẻ.

Giống như Đạt, Nguyễn Hữu Thuận được 26,36 điểm tổ hợp B00 (Toán, Hoá, Sinh) với nguyện vọng một vào ngành Y khoa, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Nam sinh vừa gửi đơn phúc khảo vì cho rằng điểm thi của mình cao hơn số này.

Thuận thi đánh giá năng lực để xét tuyển vào ngành Y khoa của khoa Y (Đại học Quốc gia TP HCM). "Em khá thoải mái, không ôn tập gì nhiều từ sau kỳ thi tốt nghiệp tới nay. Dù sao em cũng phải chờ kết quả xét tuyển đại học, tham gia một kỳ thi năng lực cũng không mất công sức và thời gian nhiều", Thuận nói.

Trong khi đó, Ngô Lê Văn Thành (trường THPT Hùng Vương) khá kỳ vọng vào kết quả thi đánh giá năng lực bởi cậu được 23 điểm tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hoá). Đạt ưu tiên nguyện vọng cho khối ngành Quản trị kinh doanh, Marketing. "Em ôn tập nhiều, mỗi ngày đều giải đề mẫu trên mạng. Em đã trúng tuyển vào một số trường đại học tư theo phương thức xét học bạ nhưng vẫn muốn đậu vào trường lớn hơn", Thành chia sẻ.

Đại học Khoa học Tự nhiên có khoảng 1.100 thí sinh tại 32 phòng. 7h45, thí sinh được gọi vào phòng thi, điền phiếu khai báo y tế, nghe phổ biến quy chế thi. Đến giờ làm thủ tục ở nhiều phòng thi, thí sinh vắng khá nhiều.

Theo quy định, thí sinh không tham gia kỳ thi nếu thuộc diện F1-F2, đang sống hoặc đã đến vùng dịch trong vòng 14 ngày, đến từ các địa phương đang áp dụng giãn cách xã hội. Riêng các em từ Quảng Ngãi trở ra phía Bắc sẽ không tham gia kỳ thi tại cụm TP HCM theo yêu cầu của UBND thành phố.

8h30, thí sinh bắt đầu làm bài với 120 câu trắc nghiệm, trong 150 phút. Cấu trúc đề thi gồm 3 phần: sử dụng ngôn ngữ; toán học, tư duy logic và phân tích số liệu; giải quyết vấn đề trong lĩnh vực hoá học, vật lý, sinh học, địa lý, lịch sử, chính trị, xã hội. Thang điểm của bài thi là 1.200.

Năm nay, tổng chỉ tiêu theo phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực của các trường thành viên Đại học Quốc gia TP HCM (Bách khoa, Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Công nghệ thông tin, Kinh tế - Luật, Quốc tế và Đại học An Giang, Khoa Y, Viện Đào tạo quốc tế, Phân viện tại Bến Tre) tăng đáng kể. Tùy theo ngành, nhóm ngành, chỉ tiêu cho phương thức này 30-50%. Ngoài ra, 57 đại học, cao đẳng khác từ Đà Nẵng trở vào Nam sử dụng kết quả kỳ thi để xét tuyển.

Năm 2019, nhiều ngành của các trường thành viên Đại học Quốc gia TP HCM lấy điểm chuẩn trên 900; một số ngành khác dao động 700-800.

Đại học Quốc gia TP HCM dự kiến tổ chức thi đánh giá năng lực làm hai đợt vào ngày 29/3 và 5/7. Do Covid-19, đại học này gộp hai đợt làm một sau đó dời lịch thi đến cuối tháng 8.

Trong 50.000 thí sinh đăng ký, tại TP HCM có khoảng 40.000 em dự thi tại 21 điểm: Đại học Bách khoa cơ sở quận 10 và Dĩ An, Bình Dương; Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng; Đại học Công nghệ Thông tin; Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cơ sở quận 1 và Thủ Đức; Đại học Khoa học Tự nhiên cơ sở quận 5 và Thủ Đức; Đại học Kinh tế - Luật...

Tại Khánh Hoà, khoảng 4.000 thí sinh dự thi tại Đại học Nha Trang, trường THPT Nguyễn Văn Trỗi và trường THPT Hoàng Văn Thụ (TP Nha Trang).

3.000 học sinh khác dự thi tại Đại học An Giang (TP Long Xuyên, An Giang). Còn tại Bến Tre, 3.000 em còn lại dự thi tại Phân hiệu Đại học Quốc gia TP HCM, Cao đẳng Bến Tre cơ sở 2 và 3, THPT chuyên Bến Tre và THPT Lạc Long Quân (TP Bến Tre).

Sở Y tế đề nghị Đại học Quốc gia TP HCM cân nhắc tính cấp thiết của việc tổ chức kỳ thi bởi hiện Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Nếu đại học này tiếp tục tổ chức, Sở Y tế đề nghị không để giáo viên, cán bộ coi thi từ Quảng Ngãi trở về Bắc coi thi.

Phó chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức hôm 27/8 đồng ý cho Đại học Quốc gia TP HCM tổ chức, yêu cầu tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống Covid-19 và hướng dẫn của Sở Y tế.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thí sinh 'chạy đua' ở kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh