Thí sinh cần lưu ý gì ngay sau khi biết điểm thi THPT quốc gia 2019?

Ngô Chuyên| 13/07/2019 22:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày mai (14/7), Bộ GD-ĐT sẽ công bố điểm thi THPT quốc gia năm 2019. Theo đó, sau khi nhận kết quả, nếu thấy thắc mắc về điểm số, thí sinh đều có thể làm đơn phúc khảo để được chấm lại bài thi.

Quy trình phúc khảo và cách thức phúc khảo đổi với dạng bài tự luận và trắc nghiệm sẽ khác nhau.

Thời gian phúc khảo là 10 ngày, từ ngày 14/7 – 23/7. Các trường THPT sẽ cập nhật danh sách các thí sinh phúc khảo và  gửi danh sách đề nghị phúc khảo bài thi trắc nghiệm và tự luận cho Sở GD-ĐT để Sở tập hợp, gửi danh sách đến các hội đồng thi.

Kết quả phúc khảo bài thi hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo do các Sở GD-ĐT chủ trì hoàn thành chậm nhất ngày 4/8.

Thí sinh cần lưu ý gì ngay sau khi biết điểm thi THPT quốc gia 2019?

Ảnh minh họa. Hải Nam.

Đồng thời, ngay sau khi biết điểm thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo hai phương thức.

Đối với phương thức điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến bắt đầu từ ngày 22/7 đến 17h ngày 29/7.

Đối với các thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng Phiếu đăng ký xét tuyển sẽ bắt đầu từ ngày 22/7 đến 17h ngày 31/7.

Đặc biệt, từ ngày 16 đến 18/7, Cổng thông tin tuyển sinh sẽ mở để thí sinh, điểm tiếp nhận hồ sơ thực hành thử nghiệm việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến và bằng phiếu. Đây là giai đoạn chạy thử phần mềm, giúp thí sinh, điểm tiếp nhận hồ sơ làm quen.

Bên cạnh đó, thí sinh cũng cần lưu ý, trước ngày 21/7, Bộ GD-ĐT sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, sức khỏe.

Trước ngày 22/7, các trường đại học, cao đẳng công bố mức điểm nhận hồ sơ đăng k‎‎‎ý‎ xét tuyển.

Trước 17h ngày 9/8, các trường ĐH, CĐ công bố kết quả trúng tuyển đợt 1. Trước 17h ngày 15/8, thí sinh xác nhận nhập học đợt 1.

Từ ngày 28/8, các trường ĐH, CĐ tuyển bổ sung (các trường chủ động công bố lịch tuyển sinh bổ sung trước 10 ngày so với ngày xét tuyển).

Theo như thống kê của Bộ GD-ĐT, năm nay tổng số thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia năm nay là 886.650, giảm gần 40.000 so với năm ngoái. Tuy nhiên, số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng lại tăng hơn 10.000, ở mức 653.000 thí sinh. Trong đó, thí sinh tự do chiếm khoảng 4,3%.

Nếu như năm ngoái, thí sinh đăng ký thi bài tổ hợp Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) chiếm 48% thì năm nay cao hơn hẳn với 53% (hơn 468.000 em). Số thí sinh chọn bài thi Khoa học tự nhiên chiếm 34% và chỉ 3,1% tổng thí sinh chọn thi cả hai bài.

Năm nay, cách tính điểm xét tốt nghiệp được điều chỉnh theo hướng điểm thi chiếm 70% điểm xét tốt nghiệp THPT (tăng 20% so với năm 2018), điểm trung bình cả năm lớp 12 chỉ chiếm 30%.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thí sinh cần lưu ý gì ngay sau khi biết điểm thi THPT quốc gia 2019?