Thanh Hóa: Phó Chủ tịch xã bị tố dùng bằng giả

Thanh Phương| 20/04/2017 11:18
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Phó Chủ tịch UBND xã Nga Tân (Nga Sơn) Bùi Trọng Lĩnh, bị người dân tố cáo dùng bằng THPT của người khác để thăng quan, tiến chức.

Thanh Hóa: Phó Chủ tịch xã bị tố dùng bằng giả

Bằng tốt nghiệp của ông Lĩnh được cho là không hợp pháp

Ông Bùi Trọng Lĩnh (SN 1971), mới được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch UBND xã Nga Tân (huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) khoảng 3 tháng nay. Ông Lĩnh bị người dân tố giác dùng bằng tốt nghiệp THPT giả. Theo nguồn tin, ông Lĩnh không thi đỗ THPT, nhưng vẫn có bằng THPT (năm 1989 gọi là Phổ thông Trung học) để thăng quan.

Trước nội dung trên, ông Lĩnh phủ nhận và khẳng định có thi trượt tốt nghiệp THPT năm 1988, nhưng sang năm 1989 thi lại, đã đậu tốt nhiệp và được cấp bằng.

Cụ thể,  bằng tốt nghiệp Phổ thông Trung học do ông Lĩnh đưa ra có số hiệu 356 – TNPTTH ngày 15/8/1989 do GĐ Sở GD-ĐT Nguyễn Đình Bưu ký, ghi rõ: Bùi Trọng Lĩnh, sinh ngày 20/9/1971 tại xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa, đã trúng tuyển kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học tại Hội đồng thi Ba Đình, Nga Sơn, khóa thi năm 1989.

Tuy nhiên, tại dữ liệu lưu trữ của Sở GD-ĐT Thanh Hóa, danh sách công nhận tốt nghiệp tại kỳ thi tốt nghiệp PTTH khóa ngày 6/6/1989, Hội đồng thi Ba Đình Nga Sơn không hề có tên ông Bùi Trọng Lĩnh mà bằng tốt nghiệp này lại thể hiện cấp cho Mai Thị Khuyên, sinh ngày 3/3/1972, số báo danh 231, nơi sinh Nga Yên, Nga Sơn, Thanh Hóa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Phó Chủ tịch xã bị tố dùng bằng giả