Quảng Trị: Thực hiện tốt việc huy động học sinh đến trường

Đặng Hà| 02/01/2019 19:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo thống kê của Ngành giáo dục tỉnh Quảng Trị, năm học 2015-2016 số học sinh trong toàn tỉnh bỏ học trên 1.000 em đến nay con số này đã giảm mạnh. Năm học 2017-2018, toàn tỉnh có 643 học sinh bỏ học.

Để thực hiện được con số trên, trong những năm qua, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị đã huy động học sinh đến trường, lớp và hạn chế tình trạng học sinh bỏ học đồng thời phối hợp triển khai thực hiện; nhiều đơn vị đã có những cách làm tích cực, vận dụng nhiều giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương nên tỉ lệ huy động học sinh đến trường khá cao, đặc biệt là ở cấp mầm non và tiểu học.

Quảng Trị: Thực hiện tốt việc huy động học sinh đến trường

Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Đối với cấp học mầm non, tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi đi học mẫu giáo tại tỉnh Quảng Trị năm 2018 đạt 96,0%, cao hơn mặt bằng chung của toàn quốc 4,04% (Toàn quốc: 91,96%).

Học sinh bỏ học giảm mạnh, trung bình giảm 200 em/năm. Năm học 2015-2016 số học sinh trong toàn tỉnh bỏ học trên 1.000 em; đến nay con số này đã giảm rất mạnh; năm học 2017-2018, toàn tỉnh có 643 học sinh bỏ học.

Để thưc hiện tốt công tác huy động học sinh đến trường, duy trì số lượng, chuyên cần của học sinh, có giải pháp tích cực ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học đã góp phần duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi trên địa bàn tỉnh và nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp, bậc học.

Theo đó, kết thúc năm 2018, Ngành GD-ĐT đã hoàn thành đạt 3/3 chỉ tiêu về huy động học sinh đến trường góp phần hoàn thành bộ chỉ tiêu cơ bản về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Trị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Trị: Thực hiện tốt việc huy động học sinh đến trường